Cùng nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã

Sở NN&PTNT hỗ trợ HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) dây chuyền ép dầu đậu phộng. Ảnh: CTV

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các địa phương, sở, ngành liên quan và các hội đoàn thể về việc chủ động phối hợp tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới. Các đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được giao đề ra các giải pháp thực hiện, trong đó tập trung giải quyết những tồn tại và phát huy thế mạnh hiện có của HTX.

Chính quyền đồng hành

Theo các địa phương, muốn nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, những vấn đề còn tồn đọng như nợ kéo dài, khả năng liên kết yếu, năng lực cán bộ hạn chế… cần được giải quyết rốt ráo.

Huyện Tây Hòa có 15 HTX, trong đó 14 HTX nông nghiệp đã từng bước thay đổi thành viên ban giám đốc, hội đồng quản trị do để hoạt động cầm chừng kéo dài. Cùng với đó, địa phương tổ chức các buổi hội thảo kết nối doanh nghiệp với các HTX cùng nâng cao sản xuất, tăng khả năng tiêu thụ với nông sản địa phương.

Theo ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, địa phương thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước với các HTX đang hoạt động trên địa bàn. Trong đó, đôn đốc thu hồi nợ đọng tại các HTX, yêu cầu thành viên hội đồng quản trị HTX đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển HTX theo hướng đa ngành nghề…

“Kết quả, đến cuối năm 2022, tổng doanh thu các HTX hơn 100 tỉ đồng, doanh thu bình quân 1 HTX đạt gần 7,7 tỉ đồng, tăng 27% so với năm 2020. Các HTX thu nợ tồn đọng được hơn 6,2 tỉ đồng, đạt tỉ lệ trên 60%. Cán bộ quản lý HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 40%. Nhiều HTX xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành chỗ dựa tin cậy của bà con như: trồng dâu nuôi tằm của HTX Hòa Phong, trồng sen và chế biến hạt sen của HTX Hòa Đồng, sản xuất và tiêu thụ lúa giống cấp xác nhận của các HTX Hòa Mỹ Tây, Hòa Tân Tây, Hòa Phú…”, ông Mai Ne cho biết.

Giải pháp của huyện Phú Hòa là gắn hoạt động của HTX với chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong từng thời kỳ. Từ đây, huyện Phú Hòa tập trung phát triển HTX theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu ngành Nông nghiệp địa phương. Kết quả, toàn huyện có 23 HTX, trong đó 22 HTX nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào từng khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Đặc biệt, so với năm 2011, địa phương tăng 6 HTX và cả sáu HTX mới này đều chuyên sâu về nông nghiệp công nghệ cao.

Theo UBND huyện Phú Hòa, không chỉ những HTX ra đời hoạt động theo Luật HTX năm 2012 mới áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mà cả những HTX ra đời từ những năm 1979 cũng tích cực thay đổi theo mô hình HTX kiểu mới. Nhiều sản phẩm hàng hóa có mặt trên thị trường xuất phát từ nông sản địa phương do HTX quản trị như mãng cầu, mít Thái của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Dũng Lỗ Chài; khóm sấy, nước ép khóm, rượu khóm, bánh khóm, giấm khóm… của HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din; lúa giống và lúa chất lượng cao của HTX Dịch vụ nông nghiệp Hòa Quang Nam…

Sở, ngành vào cuộc

Sở NN&PTNT định hướng các HTX nông nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy hợp tác giữa nông dân, HTX với doanh nghiệp. Kết quả, 15 HTX xây dựng thành công chuỗi giá trị trên nông sản chủ lực địa phương, làm tiền đề tạo ra sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu HTX, đánh dấu sự gia nhập thị trường của các đơn vị KTTT. 23 sản phẩm của 12 HTX đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh. Ông Nguyễn Đức Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT), cho biết: Giai đoạn trước, đơn vị đồng hành với các HTX nông nghiệp trong việc đưa giống mới, giống xác nhận và kỹ thuật canh tác tiên tiến vào đồng ruộng. Giai đoạn hiện nay, đơn vị tiếp tục cùng các HTX trong xây dựng chuỗi liên kết góp phần đưa sản xuất nông nghiệp tiến gần hơn với kinh tế nông nghiệp. Sự đồng hành này thể hiện bằng các hoạt động thiết thực như tập huấn nâng cao nhận thức, hỗ trợ máy móc trang thiết bị phục vụ chế biến, đẩy mạnh xúc tiến thương mại…

Cùng với đó, Sở KH&ĐT đang nỗ lực giải quyết vấn đề giải thể các HTX ngừng hoạt động để từng bước đưa KTTT tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. Hội Nông dân tỉnh tăng cường vận động thành lập các HTX, giúp củng cố mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa nông dân và HTX, góp phần đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh khởi sắc…

Ông Lê Thanh Lam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Căn cứ Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới, toàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động 25 của Tỉnh ủy Phú Yên và Kế hoạch 99 của UBND tỉnh.

BẠCH VÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/307117/cung-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cac-hop-tac-xa.html