Cung nghinh và chiêm bái xá lợi Phật tổ

QĐND Online - Sáng 27-5, 38 viên ngọc xá lợi Phật được đặt trong các bảo tháp thủy tinh, cung thỉnh từ các đền, chùa nổi tiếng của Ấn Độ về Việt Nam trong mùa Phật đản Phật lịch 2554- Dương lịch 2010 đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức cung nghinh và triển lãm tại chùa Bảo Tịnh (Thành phố Tuy Hòa).

Hàng ngàn tăng ni phật tử, người dân khắp nơi trong tỉnh đã có dịp chiêm bái xá lợi phật tại Chùa Bảo Tịnh. Sau triển lãm, ngọc xá lợi phật tiếp tục được ra Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trước khi quy hồi ngọc xá lợi Phật về lại Ấn Độ. Hòa thượng Thích Nguyên Đức, Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết: “Xá lợi là thành quả của một trái tim nhân từ. Tất cả chúng ta vốn có phật tánh và vốn có đủ công năng để lưu lại xá lợi”. Dự kiến, triển lãm xá lợi phật sẽ kết thúc vào ngày 29-5 tới. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức đoàn đi thăm chúc mừng, tặng quà các tăng ni, Phật tử tại một số cơ sở Phật giáo trong tỉnh trong lễ Phật đản Phật lịch 2554- Dương lịch 2010. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc mừng tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử trong toàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn, toàn thể tăng ni, Phật tử tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo", góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự của địa phương. Tin, ảnh: KIM CHI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/36/36/113434/Default.aspx