Cùng nhau mua ma túy bán kiếm lời, 4 bị cáo ở Phú Yên lĩnh án

Ngày 9/1, kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt 4 bị cáo mua bán ma túy từ 7 năm tù đến chung thân.

Theo đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt Phú Văn Hùng, 25 tuổi, trú khối phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tù chung thân, phạt bổ sung 15 triệu đồng; Lê Thị Xuân Thảo, 22 tuổi, trú khối phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 20 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Nguyễn Anh Đô, 22 tuổi, trú phường Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 17 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Phú Văn Minh, 28 tuổi, trú khối phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 7 năm tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, Hùng và Thảo sống chung như vợ chồng tại khối phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và cùng nhau mua ma túy về bán kiếm lời. Sáng ngày 21/12/2022, Hùng nói Thảo mua 150 viên ma túy thuốc lắc, 1 lạng ma túy khay, Thảo sử dụng tài khoản Telegram “Mẹ Đời”, đăng ký bằng số diện thoại của Thảo liên lạc với Đô qua tài khoản Telegram “Lộc Thọ Phúc” của Đô để mua 150 viên ma túy thuốc lắc và 01 lạng ma túy khay.

Đô báo giá thuốc lắc 170 ngàn đồng/1 viên và 66 triệu đồng/1 lạng ma túy khay, tổng cộng 91,5 triệu đồng. Sau khi thống nhất Đô cho Thảo số tài khoản ngân hàng để Thảo chuyển tiền. Thảo cho Đô số điện thoại của Hùng và địa chỉ nhận là thành phố Tuy Hòa để liên lạc giao nhận ma túy. Lúc 13h10 phút ngày 21/12/2022, Thảo sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển 91,5 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng Đô trả tiền mua ma túy.

12h ngày 22/12/2022, Hùng nhận thông báo của nhà xe Thuận Thảo đến nhận hàng, Thảo gọi taxi chở Hùng đến bến xe Thuận Thảo (phường 8, thành phố Tuy Hòa). Khoảng 13h25 phút cùng ngày, khi Hùng vừa nhận gói hàng từ nhân viên của nhà xe Thuận Thảo thì bị Công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang. Bên trong gói hàng có 02 bì nilon trong suốt đựng chất tinh thể màu trắng (là ma túy loại Ketamine, có khối lượng 99,525g) và bì nilon trong suốt đựng 149 viên nén màu cam, hình tam giác (là ma túy loại MDMA, có tổng khối lượng 73,746g)

Kết quả điều tra còn xác định từ đầu tháng 8/2022 đến ngày 21/12/2022, Lê Thị Xuân Thảo, Phú Văn Hùng còn có 2 lần mua ma túy thuốc lắc và ma túy khay của Nguyễn Anh Đô và 02 lần mua của một người không xác định với số tiền 105,8 triệu đồng, sau đó phân lẻ bán 13 lần cho một số người với số tiền 50.700.000 đồng. Phú Văn Minh 03 lần đi giao bán ma túy cho Hùng, Thảo thu số tiền 13.200.000 đồng.

CTV Nhã Uyên/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cung-nhau-mua-ma-tuy-ban-kiem-loi-4-bi-cao-o-phu-yen-linh-an-post1070601.vov