Cùng nhau ứng phó khủng hoảng, cùng nhau phát triển

Chiều ngày 20/10/2009, cuộc đối thoại bàn tròn giữa Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, một số doanh nghiệp Việt Nam với đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc đã diễn ra tại Hội trường Nhân dân tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cuộc đối thoại bàn tròn giữa Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. CôngThương - Những biện pháp để thúc đẩy hiệu quả của hợp tác tinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như khả năng nắm bắt cơ hội, cải cách mở cửa giao thương… là các vấn đề chủ đạo mà buổi đối thoại đã tập trung khai thác và phân tích. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Trung Quốc – Việt Nam với phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được mở rộng và tăng cường cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, an ninh và quốc phòng… cùng nhau phát triển vì mục tiêu phát triển kinh tế của cả hai quốc gia. Phó thủ tướng cũng khẳng định, với lực lượng dân số đông, trẻ, số lượng nhân công lao động phong phú đa dạng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư phát triển. Đồng thời, Việt Nam cũng có cơ hội lớn trong việc giao lưu với với thị trường rộng lớn hơn 1 tỷ dân, tạo thành mạng lưới biên giới Thương mại Việt Trung. Được biết vừa qua, Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cũng đã quyết định lấy năm 2010 làm “Năm hữu nghị Việt - Trung”. Đây là thời cơ mới cho việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước nhằm góp phần đưa quan hệ Việt - Trung tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Nếu những năm đầu 2000, con số hợp tác còn khá khiêm tốn với kim ngạch xuất nhập khẩu là 2,5 tỷ USD; thì giờ đây, năm 2010 với phương châm nêu trên, con số sẽ là 25 tỷ USD. Tuy vậy, con số này được đánh giá là vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Bởi, nếu biết dựa vào thời cơ và điều kiện thuận lợi, trong tương lai không xa, khoảng 5-10 năm nữa, kim ngạch hai chiều Trung Quốc và Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở một đến hai con số. “Muốn làm giàu phải làm đường trước” là nội dung mà ông Lưu Hồng Phó- Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH công trình Cầu đường Trung Quốc nói khi đề xuất với Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam trong thời gian tới. Về điểm này, Phó Thủ tướng cho biết: Rất đồng ý với ý kiến của doanh nghiệp Trung Quốc, đúng là Việt Nam trước tiên phải giải quyết tốt cơ sở hạ tầng giao thông, bởi giao thông có phát triển, thì kinh tế mới phát triển được. Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng. Trước khi kết thúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Xây sân bay bến cảng, điện đường, cầu cống …. là những dự án khả thi để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư... Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng rất hoan nghênh các ngân hàng Trung Quốc sang mở chi nhánh và văn phòng đại diện tại Việt Nam và đảm bảo Việt Nam sẽ tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực cho việc phát triển kinh tế thương mại giữa song phương Trung Quốc – Việt Nam. Được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa to lớn và quan trọng trong quan hệ giữa hai nước nói chung và doanh nghiệp hai quốc gia nói riêng, cuộc tọa đàm bàn tròn này còn tạo cơ sở vững chắc để xây dựng hành lang kinh tế thương mại biên giới Việt - Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài và mở ra cơ hội tốt đẹp cho công cuộc phát triển của mỗi nước, trực tiếp nhất là cho các địa phương biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hoàng Tuấn (Email từ Nam Ninh, Trung Quốc) Cuộc đối thoại bàn tròn giữa Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/kinh-te/cung-nhau-ung-pho-khung-hoang-cung-nhau-phat-trien/32/0/23633.star