Cuộc chiến ma túy tại Philippines vượt tầm kiểm soát?

“Loại bỏ nghi phạm nếu thấy nghi ngờ”

(Cadn.com.vn) - Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát động chiến dịch mạnh tay chống ma túy. Nhưng nhiều chuyên gia chỉ trích cách tiếp cận của ông đang đẩy đất nước đi vào con đường vô luật lệ nguy hiểm.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống trước đây, ông Duterte nhiều lần khẳng định sẽ xóa bỏ tội phạm khi lên làm tổng thống. Ông nhiều lần công khai cho biết sẽ không phản đối lực lượng cảnh sát hoặc người dân giết chết bọn nghi phạm. Trong một bài phát biểu hồi tháng 6, ông Duterte cho biết: "Nếu một tên tội phạm chống cự cho đến chết, các bạn có thể giết chết y. Hãy gọi cho chúng tôi, cảnh sát, hoặc tự mình làm điều đó nếu bạn có súng... Các bạn luôn được tôi ủng hộ về hành động này”.

Một bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy Michael Siaron, bị nghi ngờ buôn bán ma túy, nằm trên đường phố. Bên cạnh là vợ ông, Jennilyn Olayres. Siaron bị các tay súng giết tại đường Pasay Rotunda, Manila hôm 23-7. Olayres khẳng định chồng mình chỉ là một người đạp xích lô và không liên quan gì tới việc buôn bán ma túy. Trên trang nhất của nhiều tờ báo Philippines vào tuần trước, ông Duterte sử dụng bức ảnh này như một lời cảnh báo.

Bất chấp những lời chỉ trích động thái này đang dẫn Philippines đi vào con đường vô luật lệ nguy hiểm, ông Duterte kêu gọi mọi người nỗ lực xóa bỏ tội phạm ma túy. “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi những tên trùm ma túy cuối cùng đầu hàng", ông cho biết trong bài phát biểu hôm 25-7. Tổng thống Durterte cũng khẳng định rằng, cuộc chiến ma túy của ông vượt ra ngoài các đường phố, và rằng ông đang nhắm mục tiêu các trùm ma túy cũng là quan chức tham nhũng khiến hoạt động buôn bán ma túy phát triển mạnh.

Trong khi đó, một phát ngôn viên chính phủ khẳng định, Manila phản đối tất cả các hình thức giết người ngoài vòng pháp luật. "Chúng tôi không chấp nhận những hành vi này. Chính phủ muốn cứu người dân khỏi các mối đe dọa của ma túy và trừng phạt những người phạm tội. Cảnh sát Philippines sẽ tiếp tục điều tra các vụ giết người không rõ ràng”, trợ lý Truyền thông của Văn phòng Tổng thống, Martin Andanar, cho biết.

Một phụ nữ bị nghi ngờ buôn bán ma túy tại Sở Cảnh sát Manila. Ảnh: CNN

Bị chỉ trích

Chính sách tiêu diệt tội phạm ma túy của ông Duterte bị lên án.

Tổ chức Nhân quyền Quốc tế (HRW) đã kêu gọi Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc tế (INCB) và Văn phòng Ma túy và Tội phạm của LHQ (UNODC) lên án "sự gia tăng đột biến đáng báo động các vụ giết người sử dụng ma túy bị nghi ngờ hoặc người buôn bán ma túy" tại Philippines. "Tổng thống Roderigo Duterte phải thấy rằng, sự gia tăng các vụ giết người buôn bán ma túy và người tình nghi sử dụng ma túy là hoạt động kiểm soát tội phạm không thể chấp nhận được, mà đó là một thất bại của chính phủ trong việc bảo vệ các quyền cơ bản của người dân", Phelim Kine, phó giám đốc HRW khu vực châu Á cho biết.

Theo danh sách mà tờ Philippine Daily Inquirer có được, 465 đối tượng đã bị giết kể từ ngày ông Duterte nhậm chức (30-6) đến ngày 1-8.

An Bình
(Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_152627_cuo-c-chie-n-ma-tu-y-ta-i-philippines-vuo-t-ta-m-k.aspx