Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp kết thúc?

Cuộc chiến thương mại dài hạn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chưa cho thấy dấu hiệu kết thúc. Có lẽ câu hỏi này mất nhiều thời gian để trả lời.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đã gọi Trung Quốc là một mối đe dọa chưa từng có”

Robert Lighthizer: "Trung Quốc đã nỗ lực tạo ra các nhà vô địch về công nghệ của quốc gia, bắt buộc chuyển giao công nghệ và bóp méo thị trường".

Robert Lighthizer

Trung Quốc phản đối cáo buộc ngay khi được đưa ra, Trung Quốc nhắc lại lập trường lâu dài của mình rằng mối quan hệ song phương tốt cho cả hai bên.

"Bản chất của quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có lợi cho cả hai bên. Trung Quốc và Mỹ nên hợp tác để duy trì quyền hạn của các quy tắc của WTO." ", ông Lục Khang, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phát biểu.

Trung Quốc không hề bị ảnh hưởng bởi những điều Hoa Kỳ cáo buộc, vì họ đang quan tâm hơn bao giờ hết những vấn đề trong nước đang bị xáo trộn.

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào cuối năm nay và hai bên chuẩn bị ngồi xuống bàn đàm phán.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trò chuyện sau cuộc gặp song phương tại Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 7 tháng 4 năm 2017.

Thâm hụt thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt quá 300 tỷ đô la một năm, cho thấy sự mất cân bằng về quan hệ song phương đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế cả hai nước .

Trong khi đó, Trung Quốc phản đối rằng "nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ không được Trung Quốc ưa chuộng. Nhưng Trung Quốc vẫn nhập khẩu chúng vì mối quan hệ thương mại. Một số bộ phim kinh dị của Hollywood đã thu được lợi nhuận đáng kể trên thị trường Trung Quốc” (theo tờ Global Time).

Các phương tiện truyền thông chính thức chỉ ra rằng: Trung Quốc đã mua trái phiếu kho bạc Mỹ hai tháng liên tiếp, trở thành chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Cho thấy sự "mẫu mực của các quan hệ thương mại cùng có lợi".

Tuy nhiên, chính quyền của Trump vẫn tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc

Cách đây vài tuần, Mỹ đã bắt đầu điều tra về hành vi trộm tài sản trí tuệ của Trung Quốc theo "Mục 301" của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974, một chiến thuật hiếm khi được sử dụng và có thể thấy Hoa Kỳ thực hiện hành động trả cho những động thái của Trung Quốc.

Tương tự, Mỹ đã ngăn cản việc mua lại Lattice Semiconductor bởi Canyon Bridge Partners, một công ty cổ phần tư nhân do Trung Quốc hậu thuẫn.

Liệu những lời cáo buộc và thái độ đối đầu giữa hai nước đâu mới là sự thật ?

QH/ Theo CNBC

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/cuoc-chien-thuong-mai-giua-hoa-ky-va-trung-quoc-sap-ket-thuc-230530/