Cuộc đời của 4 ngôi sao phim võ thuật nổi tiếng Trung Quốc

Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan,... là những ngôi sao phim võ thuật đã trở nên quá quen thuộc đối với khán giả.

Huyền thoại Lý Tiểu Long

Nhắc đến võ thuật Trung Quốc không thể không nhắc tới cái tên Lý Tiểu Long. Ngôi sao họ Lý được coi là huyền thoại trong những huyền thoại của võ thuật Trung Hoa. Thậm chí, tạp chí Black Belt của Mỹ từng gọi Lý Tiểu Long là "Kungfu chi vương" của thế giới. Nổi tiếng, tài năng song Lý Tiểu Long lại qua đời ở tuổi 32 vì chứng phù não. Tới nay, cái chết của ngôi sao Long tranh Hổ đấu vẫn là đề tài gây nhiều tranh cãi.

Sau cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long, vận đen vẫn "đeo bám" gia đình họ Lý. Lý Quốc Hào, con trai duy nhất của huyền thoại võ thuật đã tử nạn trên phim trường The Crow vào năm 1993 - đúng sau 20 năm Lý Tiểu Long qua đời. Sự ra đi của Lý Quốc Hào ở tuổi 28 đã dấy lên loạt tin đồn lời nguyền bí ẩn của dòng họ Lý.

Sau khi chồng và con trai giã biệt cuộc đời, vợ Lý Tiểu Long - Linda Cadwell đã tái hôn hai lần. Hiện bà có cuộc sống hạnh phúc bên chồng Bruce Cadwell và 9 đứa cháu. Tháng 11/2015, bà Linda, 70 tuổi và con gái đã đáp chuyến bay tới Hong Kong để tham dự triển lãm kỷ niệm 75 năm ngày sinh Lý Tiểu Long.

Tài tử Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt được mệnh danh là ông vua kungfu trên màn ảnh. Giống như đàn anh Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt theo học võ thuật từ thuở nhỏ. Năm 11 tuổi, ngôi sao Hoàng Phi Hồng giành chức vô địch giải wushu trẻ toàn Trung Quốc, rồi sau đó, từ năm 1975 - 1979, Lý liên tiếp đoạt chức vô địch trên khắp các đấu trường võ thuật, tạo nên một kỷ lục chưa từng có và đến nay vẫn chưa ai có thể "soán ngôi".

Với thế võ đẹp lạ đúng chất Thiếu Lâm, Lý Liên Kiệt nhanh chóng khẳng định được tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh. Sau khi thành danh, cuộc sống đời tư của anh trở thành đề tài được giới truyền thông quan tâm. Chuyện tình của anh với hai người phụ nữ Hoàng Thu Yến và Lợi Trí cũng vì vậy trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Sau khi chia tay người vợ đầu Hoàng Thu Yến, anh tái hôn với người đẹp Lợi Trí - Hoa hậu châu Á 1986. Cặp đôi hiện có với nhau hai người con gái và sống rất hạnh phúc.

Thời hoàng kim đi qua, hiện tại Lý Liên Kiệt phải chống chọi với bệnh cường tuyến giáp. Hình ảnh tiều tụy và già nua của Lý Liên Kiệt từng xuất hiện trên các mặt báo khiến nhiều người lo lắng. Dù bệnh tật song ngôi sao võ thuật vẫn tỏ thái độ rất lạc quan. Ở tuổi 53, nam diễn viên gạo cội mở trung tâm Thái cực thiền và trực tiếp giảng dạy với mục đích mong mọi người trân trọng hơn sức khỏe của bản thân.

Ngôi sao Thành Long

Thành Long là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng ở Hollywood với vai trò diễn viên, ca sĩ. Diễn viên phim Túy quyền được nhiều người yêu mến nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Thành công, nổi tiếng song Thành Long cũng vướng nhiều tai tiếng tình ái với các ngôi sao như Ngô Ỷ Lợi, Đặng Lệ Quân...

Ngoài cậu con trai danh chính ngôn thuận với bà xã Lâm Phụng Kiều là Phùng Tổ Danh, Thành Long còn có một đứa con rơi với Hoa hậu châu Á 1990 Ngô Ỷ Lợi. Trái với đạo lý làm cha, Thành Long lại nhẫn tâm ruồng bỏ và không thừa nhận cô bé Ngô Trác Lâm là con riêng của mình. Hành động của nam diễn viên từng khiến dư luận lên án gay gắt. Bị cha đẻ ruồng rẫy, cô bé Trác Lâm stress nặng và có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Trước những lời chỉ trích từ người hâm mộ cộng với việc cậu quý tử sa vào nghiện ngập, Thành Long mới dần nhận ra trách nhiệm làm cha của mình.

Diễn viên Chân Tử Đan

Thần tượng Lý Tiểu Long, Chân Tử Đan có niềm say mê với võ thuật từ khi còn là một cậu bé. Không chỉ bắt chước các thế võ của đàn anh, tài tử còn tự tìm tòi, học hỏi và sáng tạo thêm các thế võ của riêng mình. Nếu Lý Liên Kiệt thường dùng võ thuật truyền thống thì Chân Tử Đan lại được biết đến với nhóm võ thuật đặc biệt do chính anh sáng tạo.

Giỏi võ, điển trai cùng với thân hình vạm vỡ là ưu điểm giúp Chân Tử Đan bén duyên với điện ảnh. Anh được biết đến với hàng loạt bộ phim võ thuật nổi tiếng như Hoàng Phi Hồng 2, Tinh Võ Môn, Diệp Vấn... Thành công trong sự nghiệp song trong cuộc sống riêng, Chân Tử Đan cũng gặp nhiều ồn ào.

Ngoài người vợ hiện tại là Uông Thi Thi và hai người con, ngôi sao Diệp Vấn còn có một cậu con trai với người vợ cũ Lương Tịnh Từ. Tịnh Từ phát hiện mình có thai sau khi hai vợ chồng đã ly hôn vào tháng 11/1994. Vì điều này, mối quan hệ giữa Chân Tử Đan và con trai riêng luôn trở thành vấn đề bàn tán của công chúng. Trong khi nam diễn viên Thập nguyệt vi thành khẳng định mình không phải người bố vô tâm thì vợ cũ lại cho rằng, anh tuyệt tình không tới thăm con, nhất là khi cậu bé ốm liệt giường, phải nằm viện năm 2013.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/cuoc-doi-cua-4-ngoi-sao-phim-vo-thuat-noi-tieng-trung-quoc-p41213.html