Cuộc đua giành chức Thủ tướng New Zealand

Ở New Zealand hiện đã bắt đầu một cuộc đua giữa 3 ứng viên vào vị trí Thủ tướng nước này sau vụ từ chức gây sốc của ông John Key.

Ông Bill English - ứng viên sáng giá cho vị trí Thủ tướng New Zealand.

Hôm nay (6.12), các nghị sĩ Judith Collins và Jonathan Coleman đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia chạy đua vào chiếc ghế Thủ tướng cùng với đối thủ cạnh tranh đáng gờm - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính New Zealand Bill English.

Cả ba đều khẳng định, họ sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ các phiên họp kín trong ngày thứ Hai tới (12.12) để kế thừa chức vị của ông John Key.

Ông Coleman và ông English đã xác nhận ý định của họ với các phóng viên sau khi có thông tin từ cuộc họp kín của Đảng Dân tộc vào hôm nay (6.12). Trong khi đó, bà Collins cũng đã xác nhận sẽ tham gia tranh cử.

Trước đó, ông English được coi là ứng viên phù hợp nhất sau khi có sự tán thành của Thủ tướng John Key dù ông này không cho rằng việc đang là Phó thủ tướng sẽ đem lại lợi thế cho mình.

Ông English từng là Chủ tịch Đảng Dân tộc vào năm 2002 và đã thất bại trong cuộc bầu cử chung với 21% số phiếu bầu. "Bạn học được rất nhiều từ những thất bại cũng như từ những chiến thắng. Tôi đã làm việc gắn bó với Thủ tướng, học được rất nhiều điều trong 15 năm qua và tôi nghĩ, nhờ có những kinh nghiệm đó mà tôi có thể nhìn thấy những cơ hội ở phía trước", ông English nói.

T.B

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/cuoc-dua-gianh-chuc-thu-tuong-new-zealand-617753.bld