Cuộc đua xe đạp 'Về Trường Sơn - 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân': Vận động viên Nguyễn Tấn Hoài giành giải Nhất chặng Hà Nội - Thanh Hóa

Ngay sau xuất phát chính thức, các đội đua đã tiến hành bứt phá, tách tốp, liên tục đẩy cao tốc độ. Đến trước Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, áo vàng chặng 1 Nguyễn Cường Khang, Đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu tốp 1 của đoàn đua.

Sáng 16-7, Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” được tiếp tục với chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa, có tổng quãng đường dài 149km.

Đúng 6 giờ 45 phút, đoàn đua được lệnh xuất phát từ Tượng đài Lê Nin (đường Điện Biên Phủ - Hà Nội), chạy hạn chế tốc độ và xuất phát chính thức sau khi nhập vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngay sau khi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các vận động viên bắt đầu thực hiện tấn công, bứt phá.

Ngay sau khi xuất phát chính thức, các vận động viên tiến hành bứt phá, tách tốp, liên tục đẩy cao tốc độ. Đến trước Trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ, áo vàng chặng 1 Nguyễn Cường Khang, Đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu tốp 1 của đoàn đua.

Khi cách Pháp Vân 25km, đoàn đua đã chia thành 5 tốp rõ rệt, tuy nhiên các tốp cự ly không quá xa nhau. Áo vàng chặng 1 Nguyễn Cường Khang tiếp tục có mặt trong đội hình của tốp thứ nhất. Tốc độ ở giai đoạn này có lúc lên tới gần 70km/h. Trên đường hướng về quốc lộ 1A, sau một hồi tấn công, bám đuổi liên tục, các vận động viên trở lại đội hình 2 tốp. Tuy nhiên, giãn cách cự ly giữa tốp thứ nhất và tốp thứ 2 ngày càng lớn.

Áo vàng chặng 1 Nguyễn Cường Khang luôn có mặt trong tốp thứ nhất của chặng đua Hà Nội- Thanh Hóa.

Đến địa phận Gia Viễn (Ninh Bình), trời có mưa nhỏ, tuy nhiên không gây trở ngại nhiều cho các tay đua. 8 giờ 45 phút, tốp đua thứ nhất tiến vào Thành phố Ninh Bình. Trận mưa trước đó tạo thành nhiều vũng nước lớn trên các đường phố nơi đội đua đi qua, gây ảnh hưởng ít nhiều đến tốc độ của các vận động viên.

Đáng chú ý, trên đường đua có rất nhiều bà con nhân dân ra theo dõi, cổ vũ đoàn đua, đặc biệt là tại các thành phố, thị trấn. Lực lượng công an giao thông và cán bộ, chiến sĩ quân đội tích cực làm công tác điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho cuộc đua.

9 giờ 15 phút, các tay đua trong tốp 1 có mặt tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), trong khi tốp 2 đã bị bỏ lại khá xa phía sau.

Tăng tốc về đích.

Sau 149km bám đuổi, bứt phá, tấn công quyết liệt, khoảng 10 giờ 10 phút, tốp đua đầu tiên đã về đến đích, vận động viên Nguyễn Tấn Hoài, Đội Dược Domesco Đồng Tháp cán đích đầu tiên. Tiếp đến là vận động viên Lê Nguyệt Minh, Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh về thứ hai.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất chặng 2 cho vận động viên Nguyễn Tấn Hoài; vận động viên Lê Nguyệt Minh được trao giải Nhì.

Ngay sau khi chặng đua thứ 2 kết thúc, Ban Tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”, đã tiến hành trao giải chặng đua thứ 2 của cuộc đua. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp- Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc đua và đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện Ban tổ chức đã tặng hoa, trao giải Nhất chặng đua thứ 2 cho vận động viên Nguyễn Tấn Hoài; giải Nhì chặng 2 được trao cho vận động viên Lê Nguyệt Minh.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và đại diện nhà tài trợ trao tặng 3 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc đua trao quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn Thanh Hóa.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND trao học bổng tặng học sinh vượt khó, học giỏi.

Tại lễ trao giải chặng 2, đại diện Ban Tổ chức và các nhà tài trợ đã trao 3 nhà tình nghĩa, 20 suất quà, 25 suất học bổng, tặng các đối tượng chính sách và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên giành kết quả cao trong học tập.

Ngày mai (17-7), Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn - 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân" tiếp tục chặng đua thứ 3, với hành trình Thanh Hóa - Hà Tĩnh, có chiều dài đường đua là 187km.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cuoc-dua-xe-dap-ve-truong-son-2107-cup-bao-quan-doi-nhan-dan-van-dong-vien-nguyen-tan-hoai-gianh-giai-nhat-chang-ha-noi-thanh-hoa-512522