Cuộc gặp hơn 3.000 tỷ USD của Donald Trump và các lãnh đạo công nghệ

Hôm qua (14/12), Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đã có cuộc gặp mặt với nhiều nhà lãnh đạo cao cấp trong làng công nghệ Mỹ.

Sự kiện này thu hút sự chú ý của nhiều người dân Mỹ bởi trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump từng không ít lần công khai chỉ trích những tập đoàn công nghệ lớn nhất của Mỹ như Apple hay Amazon.

Vị trí ngồi của các lãnh đạo công nghệ trong cuộc gặp với ông Donald Trump

Buổi gặp mặt ngày 14/12 có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn trong giới công nghệ như Tim Cook (CEO Apple); Larry Page (CEO Alphabet); Jeff Bezos (CEO Amazon); Satya Nadella (CEO Microsoft); Sheryl Sandberg (COO Facebook)... Tổng vốn hóa của các công ty tham dự lên đến hơn 3.000 tỷ USD.

Ba người con của Tổng thống mới đắc cử là Eric, Ivanka và Donald Trump Jr cũng nằm trong thành phần tham dự.

Ngồi kế bên ông Trump là Phó tổng thống đắc cử Mike Pence và tỷ phú Peter Thiel - người luôn ủng hộ Trump trong chiến dịch tranh cử của ông.

Donald Trump ngồi cạnh Phó tổng thống đắc cử Mike Pence và tỷ phú Peter Thiel

Trong số những công ty vắng mặt, đáng chú ý có Twitter. Đại diện tổ chức sự kiện cho biết mạng xã hội này không được mời đến tham dự vì "chưa đủ lớn". Theo Reuters, vốn hóa thị trường của Twitter hiện ở mức 13,85 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với Apple, Facbook hay Tesla. Mức vốn hóa thấp nhất của doanh nghiệp được mời đến buổi gặp mặt với Donald Trump là 31,92 tỷ USD.

Ba lĩnh vực chính được bàn đến trong buổi gặp là việc làm, nhập cư và Trung Quốc. Trong đó, nhập cư là vấn đề khiến nhiều hãng công nghệ lo lắng bởi nó ảnh hưởng đến khả năng tuyển dụng các vị trí cần tay nghề cao và chính sách với nhân viên.

Bên cạnh đó, CEO Tesla Motors - Elon Musk và CEO Uber - Travis Kalanick cũng được Donald Trump bổ sung vào nhóm cố vấn kinh tế.

>> Vé tham dự lễ nhậm chức của Donald Trump có thể lên tới hơn 22 tỷ đồng

Nguồn NDH: http://ndh.vn/so-do-cho-ngoi-cua-cac-lanh-dao-cong-nghe-trong-cuoc-gap-voi-donald-trump-2016121509492490p5c128.news