Cuộc họp đầu tiên ở Nhà Quốc hội mới

- Hôm nay, ngày 6/10, phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức tại Nhà Quốc hội mới.

Buổi họp này để thử vận hành hệ thống phục vụ công việc tại Nhà Quốc hội mới, trước khi Quốc hội chính thức vào “nhà mới” khi khai mạc kỳ họp thứ 8 (dự kiến 20/10/2014).

Có mặt từ 5h sáng, Bộ trưởng Bộ Xây Trịnh Đình Dũng dựng trực tiếp kiểm tra các khâu cuối cùng trước khi cuộc họp diễn ra. UB Thường vụ sẽ ngồi họp tại phòng họp của UB bố trí trong tòa nhà, chưa họp tại phòng họp chính. Hệ thống âm thanh, hình ảnh tại phòng họp… đều đã vận hành ổn định.

7h30, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tới kiểm tra công trình Nhà Quốc hội trước khi diễn ra phiên họp.

Dự kiến, ngày 15/10, công trình sẽ được nghiệm thu sơ bộ, đảm bảo để có thể vận hành đồng bộ vào 20/10 – kịp ngày khai mạc kỳ họp thứ 8. Các hạng mục còn lại như phòng làm việc của các UB, phòng tiệc, phòng Hội đàm quốc tế, phòng tiếp khách quốc tế… sau khi kết thúc kỳ họp thứ 8, các nhà thầu thi công sẽ tiến hành hoàn thiện lần cuối, căn chỉnh thiết bị, chảy thử liên động toàn bộ công trình và ban giao toàn bộ tòa nhà trước Tết Nguyên đán năm nay.

Với tinh thần lao động tập trung cao độ công trình Nhà Quốc hội đang được hoàn thiện từng ngày. Nhà Quốc hội được đánh giá là công trình quy mô, phức tạp nhất từ trước đến nay được các nhà thầu Việt Nam xây dựng, với hơn 80 phòng họp lớn nhỏ, đường dây điện dài 1.000 km. Nhiều trang thiết bị hiện đại, hệ thống điện được vận hành tương đương một nhà máy.

Có mặt từ 5h sáng, Bộ trưởng Bộ Xây Trịnh Đình Dũng dựng trực tiếp kiểm tra các khâu cuối cùng trước khi cuộc họp diễn ra.

UB Thường vụ sẽ ngồi họp tại phòng họp của UB bố trí trong tòa nhà

Hệ thống âm thanh, hình ảnh tại phòng họp… đều đã vận hành ổn định sẵn sàng phục vụ phiên họp đầu tiên tại Nhà Quốc hội mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới kiểm tra công trình trước khi phiên họp diễn ra

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng kiểm tra đánh giá công trình Nhà Quốc hội

Phòng họp chính đang được hoàn thiện những chi tiết cuối cùng

Hội trường gồm 2 tầng, sử dụng toàn bộ hệ bàn nâng, ghế ngồi làm việc của đại biểu hình vòng cung đã lắp đặt đầy đủ thiết bị.

Phòng họp báo chí với 100 chỗ ngồi

Hệ thống bảng điện tử lịch làm việc của Quốc hội được đặt dọc hành lang

Sảnh chính với không gian mở rộng

Dự kiến, ngày 15/10, công trình sẽ được nghiệm thu sơ bộ, đảm bảo để có thể vận hành đồng bộ vào 20/10 – kịp ngày khai mạc kỳ họp thứ 8.

Hồng Khanh

Cận cảnh Nhà Quốc hội trước khi hoạt động

Thủ tướng mừng vì Nhà Quốc hội kịp tiến độ

Nguồn VietnamNet: http://batdongsan.vietnamnet.vn/fms/thoi-su-moi-nong/113506/cuoc-hop-dau-tien-o-nha-quoc-hoi-moi.html