Cuộc so tài giữa kỳ thủ khuyết tật và lão tướng Trần Văn Ninh

(HNM) - Trận thứ 6 vòng chung kết Trạng cờ Quý Tỵ 2013 diễn ra ngày 4-8 giữa kỳ thủ Phùng Quang Điệp và Trần Văn Ninh diễn ra hết sức quyết liệt. Nếu như kỳ thủ Trần Văn Ninh hiện là chủ nhiệm CLB Cờ Hoàng Anh - Đà Nẵng nổi danh khi còn rất trẻ, thì Phùng Quang Điệp là một kỳ thủ khuyết tật đã ngoài 40 tuổi, có kinh nghiệm thi đấu khoảng 30 năm.

Ở trận đấu ngày 4-8, kỳ thủ Phùng Quang Điệp cầm quân đen, đi sau và đã thua trong ván đấu đầu tiên. Nhưng bản lĩnh của kỳ thủ có hơn 30 năm thi đấu đã thể hiện trong ván thứ 2, khi anh Điệp đã rời xe lăn, ngồi vào ghế thi đấu trước để chờ kỳ thủ Trần Văn Ninh. Tuy nhiên, trận đấu bất phân thắng bại, phải dừng lại do hết thời gian và kỳ thủ Trần Văn Ninh là người giành quyền đi tiếp. Trận đấu đọng lại với tinh thần thượng võ của cả hai kỳ thủ. Đặc biệt, kỳ thủ Phùng Quang Điệp đã bại trận trong tư thế ngẩng cao đầu, với một tinh thần quyết thắng, anh đã nhận được rất nhiều tình cảm của giới chuyên môn và người hâm mộ và đó là trận đấu đầy tinh thần thượng võ khiến không ít khán giả sẽ còn nhớ mãi.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/604747/cuoc-so-tai-giua-ky-thu-khuyet-tat-va-lao-tuong-tran-van-ninh