Cuộc sống bình dị của Toni Kroos bên vợ và 3 con nhỏ tại Tây Ban Nha

Tiền vệ Real Toni Kroos và bà xã kín tiếng Jessica Farber cùng 3 con có cuộc sống bình yên và 'đậm chất Đức' tại Tây Ban Nha suốt 10 năm qua.

Toni Kroos bên vợ và 3 con nhỏ. (Nguồn: Instagram Family Madrista)

Toni Kroos bên vợ và 3 con nhỏ. (Nguồn: Instagram Family Madrista)

Hôm 18/5, Toni Kroos thông báo chia tay Real sau 10 năm thi đấu đồng thời giải nghệ sau EURO 2024. Là danh thủ nổi tiếng thế giới, tiền vệ người Đức lại có cuộc sống bình dị tại Tây Ban Nha cùng người vợ thanh mai trúc mã và 3 con suốt thập niên qua.

Toni Kroos và bà xã Jessica Farber quen nhau cũng tại Tây Ban Nha trong chuyến đi tới đảo Canary.

Có lần Jessica cho biết: "Khi đó Toni 18 tuổi, còn tôi 20. Tôi sẽ không nói đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Thời gian ngắn sau đó chúng tôi gặp lại ở Đức và bên nhau từ đó".

Danh thủ Đức tiết lộ thêm: "Khi Jessy bước vào đời tôi, mọi thứ có ý nghĩa hơn bởi tôi đã có thứ gì đó quan trọng hơn bóng đá. Sẽ là nói dối nếu nói chúng tôi không bao giờ cãi nhau nhưng tôi chưa bao giờ phải ngủ ở sofa. Chúng tôi làm hòa rất nhanh".

Đôi uyên ương kết hôn năm 2015, một năm sau khi Toni Kroos tới Real thi đấu. Vợ chồng sao Đức lần lượt đón 3 em bé, gồm 2 con trai và 1 con gái. Vợ Toni Kroos thuộc tuýp phụ nữ kín tiếng, không có tài khoản mạng xã hội.

Jessica Farber từng học ngành du lịch, nhan sắc được xem là bình thường so với các nàng WAGs xinh đẹp nóng bỏng thường thấy của các sao sân cỏ. Jessica thường xuyên đưa các con tới sân cổ vũ chồng.

Jessica nói trong một cuộc phỏng vấn: "Toni là một người tình cảm. Thỉnh thoảng anh ấy chỉ dựng lên một bức tường xung quanh mình để không ngay lập tức phô bày bản thân với người không quen biết.

Đôi khi hành vi của anh ấy có chút lạ lùng. Anh ấy dường như không hứng thú với điều gì hoặc không thích nói chuyện nhưng sự thật là anh ấy cần nhiều thời gian hơn để mở lòng".

Vợ chồng Toni Kroos đều thích ở nhà "giống một số người già". Tiền vệ sinh năm 1990 có lần thổ lộ: "Sau các trận đấu của đội, tôi luôn vội vã để có thể ở nhà vào buổi tối.

Khi ở nhà, tôi quên hết việc thắng hay thua. Ở nhà tôi chỉ là một người chồng, người cha. Điều này cho tôi sức mạnh và giúp tôi có thể thực hiện được các chức năng".

Năm 202, anh nói trong một cuộc họp báo rằng, từng bỏ ra 30.000 Euro thuê máy bay riêng để trở về nhà sau một trận đấu của đội tuyển, kịp có mặt khi các con thức dậy vào buổi sáng.

Mệt mỏi với chuyện di chuyển và "dành cả cuộc đời trong khách sạn và phải xa gia đình" khiến sao Đức không có ý định theo nghề huấn luyện sau khi giải nghệ.

Gia đình Toni Kroos có một ngôi nhà ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha, họ thường tới đây nghỉ vào mùa Hè. Tiền vệ Đức nói, anh ý thức được "cú sốc văn hóa" khi ở nước ngoài suốt 10 năm qua nhưng hài lòng với cuộc sống tại xứ sở bò tót.

Anh cũng biết tiếng Tây Ban Nha từ nhỏ nên giao tiếp tốt với các đồng đội. Toni Kroos cho hay, điều anh thích nhất ở Tây Ban Nha là món thịt nguội.

Vợ chồng Kroos vẫn duy trì cuộc sống "đậm chất Đức" dù không có bạn bè đồng hương ở Madrid.

Anh nói: "Có nhiều khác biệt trong thói quen. Ví dụ như chúng tôi thường ăn tối với lũ trẻ lúc 18h30 giống như đặc trưng của người Đức. Trong khi đó người Tây Ban Nha không ăn tối trước 22h.

Vào buổi sáng, tôi cũng giống như bao ông bố khác là cùng vợ chuẩn bị cho các con đến trường. Một ngày bình thường tôi thường dành thời gian cho gia đình, không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ ở với những người tôi yêu thương".

Danh thủ 34 tuổi cho biết, ở trên sân cỏ anh là người của công chúng nhưng ở ngoài đời anh thích ẩn danh, tránh xa ống kính, không muốn bị chú ý. "Tôi thích chơi bóng đá nhưng tôi không thích đến những nơi công cộng nơi mà ai cũng biết tôi", Toni Kroos nói.

Ngoài bóng đá, tiền vệ Real Madrid cũng thích xem các môn thể thao như tennis, bóng rổ. Anh thần tượng tay vợt huyền thoại Roger Federer, đội bóng rổ Dallas Mavericks và siêu sao bóng rổ Stephen Curry. Trong phòng thay đồ của Real, Toni Kroos thân thiết với tiền vệ người Tây Ban Nha Lucas Vazquez.

Toni Kroos sinh năm 1990, là ngôi sao bóng đá nổi tiếng người Đức. Anh được xem là một trong những tiền vệ đương đại hay nhất thế giới.

Gia nhập đội trẻ của Bayern Munich năm 2006, Toni Kroos được đôn lên đội 1 năm 2007.

Tiền vệ tài hoa cùng Bayern đoạt 3 Bundesliga, 3 Cup quốc gia Đức, 1 Siêu cup Đức, 1 Champions League, 1 Siêu cup châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Anh có một mùa thi đấu cho Bayern Leverkusen theo dạng cho mượn.

Hè 2014, anh được Real chiêu mộ và trải qua 10 năm thành công rực rỡ tại đây với 4 La Liga, 1 Cup Nhà vua, 4 Siêu cup Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 Siêu cup châu Âu và 5 FIFA Club World Cup.

Toni Kroos cũng tỏa sáng trong màu áo tuyển Đức với 17 bàn và 21 kiến tạo qua 108 trận đấu. Anh và "cỗ xe tăng" vô địch World Cup năm 2014.

Toni Kroos còn 2 trận đấu nữa trong màu áo Real, gồm gặp Betis tại vòng cuối La Liga trên sân nhà Bernabeu ngày 25/5 và Dortmund ở chung kết Champions League trên sân Wembley (Anh), ngày 2/6.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuoc-song-binh-di-cua-toni-kroos-ben-vo-va-3-con-nho-tai-tay-ban-nha-272191.html