Cuộc sống xa xỉ, tủ đồ toàn hàng hiếm của "nữ triệu phú" 9 tuổi

Isabella đã trở thành triệu phú trẻ tuổi nhất thế giới khi chỉ mới lên 6 tuổi. hiện nay, tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng Isabella đã gây dựng một "đế chế" kinh doanh riêng cho mình.

Isabella Barrett, ở bang Rhode Island, Mỹ, có cuộc sống xa hoa, thường xuyên được tài xế riêng chở tới những cửa hàng mua sắm mà cô bé thích, ăn tối với tôm hùm và tham gia các buổi tiệc tùng với bạn bè cùng đẳng cấp.

Tuy thường xuyên mang giày cao gót, trang điểm kỹ và xuất hiện với những chiếc túi mua sắm chứa đầy đồ hiệu, Bella hiện chỉ là một nữ sinh tiểu học.

Theo The Sun, năm 6 tuổi, Bella đã trở thành triệu phú sau khi mở chuỗi cửa hàng quần áo và trang sức của riêng mình. Ngoài ra, cô bé còn "lấn sân" sang lĩnh vực âm nhạc, từng phát hành hai ca khúc có tên "LOL" và "I'm just a Kid".

Năm 6 tuổi, Bella đã trở thành triệu phú sau khi mở chuỗi cửa hàng quần áo và trang sức của riêng mình.

Tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng Isabella đã gây dựng cho một đế chế riêng cho mình. Cô bé ngày càng thành công và tự nhận mình là một nữ doanh nhân, một nhà thiết kế giỏi. Hiện tại Isabella đang là cổ đông chính trong hai công ty thời trang Glitzy Girl và Bound By the Crown Couture.

"Có gì không thích khi là một triệu phú chứ?" cô bé nói. "Cháu là một ngôi sao, cháu sở hữu hãng trang sức riêng và cháu chỉ thích làm bà chủ. Cháu chưa bao giờ mất điều gì và hầu hết các cuộc thi mà cháu tham gia, cháu đều chiến thắng. Tuy nhiên, thứ cháu thích nhất là giày dép. Cháu có hơn 60 đôi", Isabella hào hứng cho biết.

Cô bé nói: "Chuỗi cửa hàng quần áo của cháu làm ăn rất thành công. Cháu từng được trình diễn ở nhiều show thời trang, và mới đây nhất là trong tuần lễ thời trang New York. Cháu cảm thấy rất vui vì khi được bước trên sàn diễn, mọi ánh đèn đều chĩa về phía mình, khiến cháu trông xinh đẹp hơn".

Bella bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên chương trình truyền hình "Toodlers and Tiaras" của Mỹ. Hiện tài khoản mạng xã hội của cô bé có tới 1,6 triệu người theo dõi. Cô bé cũng tự xem mình là một nữ doanh nhân thành đạt.

"Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng cháu biết mọi người đều ca ngợi, ngưỡng mộ cháu, vì thế cháu cảm thấy mình mang một trọng trách lớn. Các fan yêu quý cháu, họ nói cháu trông thật sành điệu và xinh đẹp. Chẳng có gì không thích khi được làm người nổi tiếng cả", Bella nói.

Bella và mẹ.

Chị Susanna, mẹ của Bella, tiết lộ cả gia đình đã có những kế hoạch để kiếm được nhiều tiền hơn nữa. "Điều tuyệt vời nằm ở chỗ con bé mới chỉ 9 tuổi, vì thế khi số tiền mà nó kiếm được càng nhiều lên, chúng tôi sẽ dùng vào việc đầu tư, để tiền càng nhân lên", cô nói.

Là chủ sở hữu của nhiều cửa hàng, đồng thời là người mẫu, điều đó đồng nghĩa với việc số tiền mà Isabella kiếm được mỗi tháng là tương đối cao. Chính vì thế, cô bé có lối sống vô cùng xa hoa khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Isabella thường xuyên chi nhiều tiền để mua được những món hàng thiết kế mà cô bé thích. Hiện cô bé có 60 đôi giày, 14 bộ đồ thể thao thương hiệu Juicy Couture. Hầu như tất cả các món đồ của Isabella đều là hàng hiệu, thậm chí là hàng hiếm.

Thay vì vòi vĩnh được đến ăn tại chuỗi cửa hàng của McDonald’s hay tiệm bánh ngọt, Isabella thích gọi những món đắt tiền như thăn bò và tôm hùm, nghỉ trong khách sạn 5 sao và tủ quần áo của cô bé chật kín những bộ váy và giày thiết kế với tổng trị giá lên đến 10.000 USD.

"Isabella được phép gọi những món đắt đỏ như thăn bò và tôm hùm. Những lúc cao hứng, cháu còn chọn cả món ăn có giá lên tới 2.200 USD... Tôi không xem đó là một sự phô trương bởi đó chỉ là sở thích cá nhân của con gái," Susanna giải thích.

"Nữ doanh nhân" 9 tuổi thừa nhận để đạt được vị trí như hiện nay, cô bé cũng phải trải qua nhiều thiệt thòi, hy sinh. "Cuộc sống của cháu rất bận rộn và đôi khi cháu không thể tới phòng tập gym vì phải làm việc, đi quay phim hay những việc tương tự", Bella nói.

Trước những lời chỉ trích của mọi người cho rằng Bella được mẹ quá nuông chiều, bà mẹ 43 tuổi vẫn cho rằng những việc mình làm không có gì xấu.

"Người ta hỏi tôi sao lại cho con ăn mặc lộng lẫy, để con trang điểm và đi giày cao gót khi nó còn bé như thế, nhưng tôi nghĩ mình đã làm rất tốt, phong thái của nó cực kỳ hoàn hảo. Bella cũng yêu thích công việc của mình. Tôi để cho con được phát triển và trở thành kiểu người nó muốn".

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/bi-quyet-lam-giau/cuoc-song-sang-chanh-cua-nu-trieu-phu-9-tuoi-a145705.html