Cuộc thi Hoa khôi Du lịch vừa kết thúc đã bị 'tuýt còi'

Sau đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã yêu cầu thanh tra Bộ VH,TT&DL triệu tập BTC để giải trình...

Tối 10/3, đêm chung kết cuộc thi "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017" đã được diễn ra tại TP HCM.

Sau các phần thi trang phục vùng miền, áo tắm, dạ hội, thuyết trình và ứng xử, thí sinh Đỗ Trần Khánh Ngân Ngân đến từ Đồng Nai đã giành ngôi vị Hoa khôi cuộc thi. Đỗ Trần Khánh Ngân sinh năm 1994, cao 1,73 m với số đo ba vòng 84-63-94.

3 thí sinh giành giải tại cuộc thi "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017" (từ trái sang): Liên Phương, Khánh Ngân, Nguyễn Thị Thành.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thành đến từ Bắc Ninh - cô cũng sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Eco International tại Ai Cập sắp tới. Cô sinh năm 1996, cao 1,72m, số đo ba vòng: 81-65-91.

Danh hiệu Á khôi 2 thuộc về thí sinh Liên Phương đến từ Long An - người sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế sắp tới. Cô sinh năm 1994, cao 1,72m, số đo ba vòng: 83-60-92.

Nguyễn Thị Thành từng gây ồn ào tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 khi Ban tổ chức quyết định loại cô do đã làm 8 chiếc răng sứ nên không đáp ứng được quy định thí sinh “phải có vẻ đẹp tự nhiên”. Sau đó, cô lại tố BTC "xử ép" cô vô lý về việc cô thẩm mỹ hàm răng do bị tai nạn. Tuy nhiên, Ban tổ chức cuộc thi đã đưa ra bằng chứng cho rằng thí sinh nói dối và loại cô khỏi cuộc thi.

Tuy nhiên, ngay sau đêm chung kết, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) đã đề nghị thanh tra Bộ ra quyết định triệu tập BTC cuộc thi để giải trình khẩn cấp việc: BTC cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 cho một thí sinh (Nguyễn Thị Thành) đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, với nhiều lùm xùm như thế tham dự cuộc thi, đăng quang Á khôi là cố ý làm sai quy định của pháp luật.

Trả lời trên báo Thể thao & Văn hóa, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay: “Theo quy định chung của Việt Nam, các thí sinh tham dự các cuộc thi hoa hậu, người đẹp không được phẫu thuật thẩm mỹ. Việc BTC cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 cho một thí sinh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, với nhiều lùm xùm như thế tham dự cuộc thi, đăng quang Á khôi là cố ý làm sai quy định của pháp luật. Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã đề nghị thanh tra Bộ VHTT&DL ra quyết định triệu tập BTC cuộc thi ngay lập tức vào sáng thứ 2 tới (13/3) để cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn xử lý theo quy định của pháp luật”.

Thí sinh Nguyễn Thị Thành trong đêm chung kết "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017".

Ông Nguyễn Đăng Chương nhấn mạnh rằng: "Đối với trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Thành, nếu Ban tổ chức không giải trình được, cố ý làm sai quy định, Cục sẽ không được thừa nhận danh hiệu. Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ không cấp phép cho Nguyễn Thị Thành tham dự bất kỳ một cuộc thi quốc tế nào, nếu có đơn vị đề xuất".

Đồng thời Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng sẽ từ chối cấp phép lần sau cho BTC cuộc thi, khi đơn vị này khi đứng ra tổ chức các cuộc thi khác, đồng thời sẽ có văn bản gửi tới tất cả các Sở VHTT&DL trên toàn quốc từ chối cấp phép cho đơn vị cố tình vi phạm như thế.

Trước việc này, bà Mỹ Dung - Trưởng BTC cuộc thi Hoa khôi Du lịch 2017 cho biết, thi sinh Nguyễn Thị Thành chỉ làm veneer răng (là kỹ thuật phục hình thẩm mỹ bảo tồn răng thật), không được gọi là phẫu thuật thẩm mỹ. Bà xác nhận ngày 13/2 sẽ đến Hà Nội giải trình với Cục Nghệ thuật Biểu diễn về trường hợp của Nguyễn Thị Thành./.

Huy Phương/VOV.VN (T.H)

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/cuoc-thi-hoa-khoi-du-lich-vua-ket-thuc-da-bi-tuyt-coi-601788.vov