Cuối cùng, số phận giải Jackpot 38 tỷ đồng của Vietlott đã được định đoạt

Số phận của Jackpot 38 tỷ đồng của Vietlott đã được định đoạt khi chủ nhân của chiếc vé này đã không tới nhận thưởng.

Theo quy định, vào 19h ngày 29/6, chủ nhân của giải thưởng Jackpot trị giá gần 38 tỷ đồng không liên hệ nhân giải thì vé số trúng thưởng sẽ không có giá trị.

Chiếc vé may mắn trong kỳ quay 122 ngày 30/4 mang dãy số 02-06-08-11-12-25. Sau khi kiểm tra trên hệ thống, chiếc vé số trúng thưởng phát hành tại điểm bán hàng tại địa chỉ số 1092F đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 11, TP.HCM thuộc đại lý May Mắn Việt vào chiều 28/4. Tuy nhiên, hết 60 ngày liên hệ nhận thưởng mà không có ai đến nhân giải theo quy định.

Giải Jackpot 38 tỷ đồng của Vietlott đã được định đoạt. Ảnh minh họa

Được biết, đây là trường hợp hy hữu đầu tiên chưa từng có trong các giải Jackpot của Vietlott. Theo đó, khoản tiền thưởng này sẽ được đưa vào hạng mục doanh thu khác của đơn vị. Vietlott sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền này là 20%.

Theo Thông tư số 01/2014/TT-BTC, đây là thu nhập từ việc hoàn nhập giá trị các giải thưởng tích lũy của các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán không có người trúng thưởng tại thời điểm kết thúc thời hạn lĩnh thưởng theo quy định tại Thể lệ trò chơi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Sau đó, số tiền này sẽ được chi đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, xây dựng nông thôn mới, phúc lợi xã hội.

Tính tới thời điểm hiện nay, xổ số Vietlott ghi nhận có 26 giải Jackpot với 28 người trúng số. Trong đó, người nhận được số tiền giải thưởng lớn nhất là 1 cán bộ hưu trí ở Hà Nội với hơn 112 tỷ đồng. Vietlott đã tiến hành trao trả tiền thưởng cho 27 người.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cuoi-cung-so-phan-giai-jackpot-38-ty-dong-cua-vietlott-da-duoc-dinh-doat-24568-3.html