Cuốn sách cho các nhà nghiên cứu trẻ

Nhận xét về cuốn sách của các chuyên gia từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là ấn phẩm bổ ích, có tính thực tiễn cao.

Cầm trên tay cuốn sách Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học của GS.TS Nguyễn Hữu Minh (chủ biên), PGS.TS Phan Thị Mai Hương, PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương và PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, Tiến sĩ Vũ Thu Hà - làm việc tại phòng lý luận, Viện Văn học - chia sẻ bà rất xúc động, nhớ lại những ngày tháng được tham gia lớp “Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội” của các tác giả nhiều năm trước.

Những điều bà từng được học từ các vị giảng viên chuyên gia nay được cô đọng trong một cuốn sách công phu, giàu giá trị.

"Đến giờ, những điều tôi được học, cũng là những điều trong cuốn sách này, quá có ích. Đây chắc chắn là một trong những cẩm nang vô cùng quan trọng dành cho người làm nghiên cứu, nhất là những nhà nghiên cứu trẻ", bà khẳng định.

Nhận xét này của TS Vũ Thu Hà cũng được nhiều nhà nghiên cứu đồng tình tại buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học và chia sẻ của các chuyên gia về phương pháp nghiên cứu liên ngành Khoa học xã hội trong nâng cao kiến thức, năng lực cho nghiên cứu viên trẻ.

Sự kiện được Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 21/3.

Ấn phẩm đầy thiết thực, bổ ích

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Phạm Minh Phúc, quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội, cho biết các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính nằm trong số những điểm tựa quan trọng nhất giúp tạo ra tri thức khoa học nói chung, tri thức khoa học xã hội nói riêng.

"Tuy nhiên, trong thực tế, đối với nhiều nhà nghiên cứu trẻ, việc vận dụng đúng kỹ thuật của hai loại hình phương pháp này còn gặp nhiều khó khăn", ông nói.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã làm việc với các chuyên gia là các nhà nghiên cứu, các thầy cô có nhiều kinh nghiệm, từng có nhiều năm tham gia giảng dạy lớp “Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội” cho cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trước đây, để tổ chức bản thảo và xuất bản, phát hành cuốn sách Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học.

 PGS.TS Phạm Minh Phúc, quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội, phát biểu tại tọa đàm.

PGS.TS Phạm Minh Phúc, quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội, phát biểu tại tọa đàm.

"Ở lần xuất bản thứ nhất, cuốn sách được in 350 bản (phát hành đến thư viện của nhiều viện nghiên cứu, trường đại học lớn và thư viện 63 tỉnh, thành phố), lần thứ hai 400 bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện. Khi đó, chỉ trong vòng 2 tuần giới thiệu, 400 bản nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của độc giả. Nhận thấy nhu cầu lớn cũng như tính thiết thực, bổ ích của ấn phẩm, đặc biệt cho các nhà nghiên cứu trẻ, nhà xuất bản quyết định tái bản lần 2 với số lượng 1.000 bản", PGS.TS Phạm Minh Phúc cho hay.

Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh cũng cho rằng cuốn sách Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học có nội dung hữu ích, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các nghiên cứu viên trẻ, đặc biệt khi nhu cầu nắm bắt, vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học là cần thiết và cũng là yêu cầu bắt buộc để các nghiên cứu viên trẻ thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị.

Chắt lọc kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu khoa học xã hội

Cuốn sách Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học gồm 4 phần, bao gồm phần I bàn về bản chất và đặc trưng của phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng; các phần II, III, IV bám sát các công đoạn của quá trình nghiên cứu xã hội: từ hình thành ý tưởng đến việc thực hiện ý tưởng nghiên cứu như thiết kế, thu thập thông tin và phân tích thông tin.

 Cuốn sách Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học.

Cuốn sách Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học.

Cuốn sách là sản phẩm chắt lọc kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu khoa học xã hội và giảng dạy về phương pháp nghiên cứu của các tác giả. Nhiều ví dụ được trình bày nhằm minh họa cho việc vận dụng lý thuyết và kỹ thuật phân tích định lượng và định tính.

Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính bao gồm nhiều nội dung và kỹ thuật phong phú. GS.TS Nguyễn Hữu Minh cho biết trong khuôn khổ cuốn sách, các tác giả tập trung vào một số vấn đề cơ bản nhất của quá trình nghiên cứu mà các nhà khoa học xã hội thường gặp khó khăn, đặc biệt là các kỹ năng thực hành trong quy trình nghiên cứu khoa học xã hội.

Ánh Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuon-sach-cho-cac-nha-nghien-cuu-tre-post1466129.html