Cuồng nhiệt với những lễ hội âm nhạc sôi động nhất châu Âu

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng dành cho những lễ hội âm nhạc đỉnh cao của châu Âu. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một trong những vị khách may mắn của những bữa tiệc âm nhạc này thì hãy lên kế hoạch và đặt vé ngay từ bây giờ.

1. Lễ hội âm nhạc quốc tế de Benicàssim, Tây Ban Nha

Benicassim là một thành phố cảng nhỏ nằm giữa Barcelona và Valencia. Hàng năm, thành phố này vẫn đóng vai trò là chủ nhà một lễ hội âm nhạc quốc tế hàng năm lớn nhất châu Âu. Liên hoan âm nhạc Benicassim được tổ chức lần đầu vào năm 1995 tại khu nghỉ mát Mediterranean, đến nay nó đã lập kỷ lục về số lượng người tham gia với khoảng 150.000 người tham dự mỗi năm.

Sự kiện này khác với nhiều lễ hội âm nhạc bị giới hạn bởi lệnh giới nghiêm (chỉ được đến 02 sáng)- mà các hoạt động của lễ hội Benicassim chỉ bắt đầu lúc 5 giờ chiều và tiếp tục cho đến tận sáng sớm hôm sau.

Đây cũng là một trong số ít những lễ hội trên thế giới nơi mà bạn có thể thư giãn trên bãi biển vào ban ngày và tận hưởng không khí lễ hội vào ban đêm. Thêm một điểm cộng nữa là bạn có thể mua đồ ăn thức uống trong siêu thị mang vào lễ hội, thay vì phải mua tại lễ hội với giá “cắt cổ” như ở những nơi khác.

Được biết, lễ hội năm nay sẽ kéo dài từ ngày 17 đến 20/7/2013. Vé vào cửa khoảng 153 euro.

2. Lễ hội âm nhạc châu Âu Roskilde, Đan Mạch

Ban đầu sự kiện này do hai sinh viên mà một người sáng lập đã đứng ra tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971, trước khi nó chính thức được Quỹ Roskilde bảo trợ và tổ chức. Kể từ đó lễ hội thường niên này ngày càng nổi tiếng và trở thành một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Âu.

Hiện nay, lễ hội hoạt động như một sự kiện phi lợi nhuận vì mục đích phát triển âm nhạc và văn hóa trong khu vực. Du khách đổ về các lễ hội từ khắp châu Âu, vừa để thưởng thức âm nhạc vừa khám phá thành phố hấp dẫn bậc nhất châu Âu này. Lễ hội thường là một kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc, những bữa tiệc vui nhộn, trải nghiệm ẩm thực và những thử nghiệm nghệ thuật độc đáo.

Sự kiện này sẽ diễn ra từ 29/6 đến 6/7/2013. Vé vào cửa khoảng 256 euro nhưng có thể còn tăng hơn nữa.

3. Lễ hội Open’er, Ba Lan

Lễ hội Open’er là sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất trong năm của Ba Lan được tổ chức ở Gdynia. Công chúng yêu nhạc đến với lễ hội sẽ được thưởng thức những phần trình diễn của những nghệ sĩ ở nhiều thể loại khác nhau như: nhạc điện tử, pop music, rock…

Sự kiện này được tổ chức tại một sân bay khổng lồ với 7 sân khấu hoành tráng và âm nhạc sẽ nổi lên bắt đầu lúc 4 giờ chiều và kéo dài đến 2 sáng hôm sau. Riêng các DJ sẽ tiếp tục phần việc của mình cho đến 5 giờ sáng.

Lễ hội sẽ diễn ra từ 2-5/7/2013 với giá vé vào cửa có hai mức là 119 euro (có kèm trại) và 96 euro (không kèm trại).

4. Lễ hội INmusic, Croatia

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005, INmusic hiện nay đã trở thành lễ hội âm nhạc ngoài trời lớn nhất Croatia, thu hút khoảng 25.000 người mỗi năm.

Lễ hội được tổ chức ở một vị trí khá bình dị trên hòn đảo nhở ở Lake Jarun. Inmusic cũng được Tạp chí Times nổi tiếng đánh giá là một trong những lễ hội tốt nhất châu Âu năm 2008 và 2009.

Nếu bạn muốn tiếp tục niềm vui khi lễ hội kết thúc, hãy thử tận hưởng kì nghỉ dài khám phá một số các khu nghỉ mát ven biển đẹp của Croatia. Cho đến nay, lễ hội INmusic đã xác nhận sẽ có sự tham gia của các nhóm nhạc nổi tiếng như: The Black Keys, Pixies, MGMT và Flogging Molly.

Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ 23 – 25/6/2014 với giá vé vào cửa là 314 euro.

5. Lễ hội Exit- Serbia

Đây là một lễ hội âm nhạc mùa hè tuyệt vời ở Serbia, được tổ chức tại địa điểm duy nhất - Pháo đài từ thế kỷ 18 Petrovaradin của Novi Sad. Kể từ năm 2003, sự kiện này đã kéo dài 3-4 ngày, và qua nhiều năm giờ đây lễ hội âm nhạc nổi tiếng này đã được tổ chức như một hình thức để truyền tải những thông điệp chính trị và xã hội.

Với danh tiếng của mình, lễ hội Exit thu hút ngày càng đông các nhà tài trợ và thậm chí ban tổ chức lễ hội đã tạo ra thương hiệu thu âm riêng. Họ phát hành album dưới dạng MP3 để mọi người có thể tải về miễn phí từ trang web chính thức.

Sự kiện năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10-13/7/2014. Giá vé vào cửa là 99 euro.

6. Lễ hội âm nhạc Pinkpop, Hà Lan

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1970, Pinkpop giờ đây là một trong những lễ hội lâu đời nhất thế giới được tổ chức hàng năm. Với sự tham gia của những tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới, sự kiện này thường sẽ kéo dài trong 3 ngày liên tiếp, thu hút hơn 60.000 du khách mỗi năm. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra vào 7-9/6/2014.

7. Lễ hội Sziget, Hungary

Được tổ chức tại thủ đô Budapest, lễ hội Sziget được coi là sự kiện âm nhạc lớn nhất của Hungary, thu hút mỗi năm khoảng hơn 350.000 đến 400.000 người tham dự, kéo dài trong 7 ngày liên tục với sự tham gia trình diễn của hàng trăm ban nhạc và hàng nghìn nghệ sĩ.

Các buổi biểu diễn được diễn ra trên sân khấu của hòn đảo Obuda nằm trên dòng sông Danube thơ mộng. Chính vì thế, lễ hội âm nhạc này đã được đặt tên là Sziget (theo tiếng Hungary có nghĩa là hòn đảo).

Du khách tham gia lễ hội sẽ được thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc tuyệt đỉnh, được hòa vào không khí âm nhạc sống động với đa dạng thể loại, từ reggae đến electro-pop, garage rock và teen-punk.

Năm nay lễ hội sẽ diễn ra từ 11-18/8/2014. Giá vé có hai loại là 209 euro kèm cắm trại và 199 euro không kèm cắm trại.

8. Rock am Ring và Rock im Park, Đức

Diễn ra lần lượt tại Nürburgring và Nuremberg, trừ một vài ngoại lệ thì hai lễ hội âm nhạc liên quan đến Rock này đều có chương trình và hoạt động giống hệt nhau. Rock am Ring diễn ra tại đường đua Nürburgring ở phía Tây của Đức trong khi Rock im Park sử dụng một sân vận động bóng đá ở Bavaria.

Năm nay, các nghệ sĩ và ban nhạc Rock đã xác nhận tham gia hai sự kiện âm nhạc lớn của Đức bao gồm: Metallica, Kings Of Leon, Linkin Park, Iron Maiden, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age và The Offspring. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 5-6/6/2014 với giá vé là 189 euro bao gồm phí cắm trại và đỗ xe.

9. Lễ hội Pukkelpop, Bỉ

Pukkelpop là lễ hội âm nhạc lớn thứ hai của Bỉ sau lễ hội Rock Werchter, nhằm khuyến khích cho khán giả hướng tới mục đích tiến bộ và hiện đại.

Lễ hội này thường được tổ chức tại một khu vực rộng lớn nằm trong cánh đồng trồng cây của làng Kiewit gần thành phố Hasselt, Bỉ với sự tham gia của khoảng hơn 180.000 người mỗi năm.

Năm nay sự kiện sẽ diễn ra từ 14-16/8/2014.

10. Lễ hội The Isle of Wight, Vương quốc Anh

Lễ hội The Isle of Wight có một nguồn gốc lịch sử tồn tại lâu dài. Sự kiện này bắt đầu vào năm 1969, khi đó nghệ sĩ Bob Dylan đã biểu diễn trước một đám đông ước tính lên đến 200 nghìn người. Năm sau đó, sự kiện này thu hút tới hơn 600 khán giả. Kể từ năm 2002, Lễ hội The Isle of Wight đi vào hoạt động thường niên với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và ban nhạc tên tuổi hàng đầu ở Anh như: nhóm nhạc Rolling Stones, Paul McCartney, Muse, Stereophonics, Donovan, Ray Davies, Robert Plant và David Bowie.
Năm nay dự kiến lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15 tháng 6 năm 2014 và có sự tham gia của Biffy Clyro, DJ Calvin Harris, Rudimental, The Passenger, The 1975 và The Waterboys.

(Theo Dân trí)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/du-lich/201405/cuong-nhiet-voi-nhung-le-hoi-am-nhac-soi-dong-nhat-chau-au-480141/