Cướp biển Somalia dọa giết thủy thủ Trung Quốc

Cướp biển Somalia hôm qua dọa giết toàn bộ thủy thủ đoàn 25 người thuộc tàu hàng của Trung Quốc bị chúng bắt giữ vào hôm 19/10 ở Ấn Độ Dương.

>> Cướp biển Somalia tấn công nhầm tàu hải quân >> Thủy thủ Triều Tiên đánh bại cướp biển Somali Tàu De Xin Hai bị cướp biển tấn công và bắt giữ vào trưa 19/10 ở Ấn Độ Dương, khi đang chở khoảng 76.000 tấn than từ Nam Phi đến Ấn Độ, theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm qua. Lực lượng chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, máy bay tuần tra biển của EU xác định được vị trí tàu hàng vào hôm 19/10 nhưng cướp biển khống chế và lái tàu đến bờ biển Somalia. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Quốc, ông Mã Triều Húc, cho biết, Chính phủ nước này bắt đầu các hoạt động giải cứu tàu nhưng không đưa ra chi tiết. Một số nhà quan sát cho biết có thể Trung Quốc sẽ dùng giải pháp ngoại giao. Vụ việc khiến các nhà buôn than của Ấn Độ lo ngại cướp biển sẽ bắt đầu nhắm vào các tàu chở than vốn có kích cỡ nhỏ và ít thủy thủ.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Cuop-bien-Somalia-doa-giet-thuy-thu-Trung-Quoc/200910/64189.datviet