Cướp Biển Vùng Caribbean 5: giải trí mãn nhãn

Phần thứ 5 của loạt phim dài hơi tiếp tục mang đến những tiếng cười thoải mái, nhưng cũng đã đến lúc thuyền trưởng Jack Sparrow nên gác kiếm và từ bỏ cuộc đời cướp biển.

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù chính thức khởi chiếu từ ngày 27/05 dưới định dạng 2D, 3D và 4DX trên các cụm rạp cả nước.

Trong phần thứ 5: Salazar Báo Thù, Thuyền trưởng Jack Sparrow từ tên cướp biển tiếng tăm lừng lẫy, trở thành một con sâu rượu, một kẻ thất bại mắc kẹt trong quá khứ và thậm chí còn mang cả chiếc la bàn bảo bối chỉ để đổi lấy một chai rượu rum. Chính hành động đó đã đẩy hắn vào cuộc truy sát của Thuyền trưởng ma Salazar (Javier Bardem), khiến hắn bắt buộc phải chung nhóm với Henry (Brenton Thwaites), con trai nhà Turner, và cô gái trẻ thông minh có niềm tin mãnh liệt vào khoa học Carina (Kaya Scodelario). Họ có những câu chuyện khác nhau, nhưng cây Đinh ba của thần biển Poseidon chính là mục tiêu số một của ba người. Nhìn chung, Cướp Biển 5 vẫn giữ được tinh thần của cả loạt phim: hài hước, dí dỏm, giải trí và yếu tố tặng kèm vô cùng hấp dẫn là huyền thoại về biển cả. Dù vậy, không thể lờ đi các lỗ hổng trong nội dung và sơ sài trong kịch bản. Có thể nói, bộ phim giống một nồi cháo thập cẩm với sự góp mặt các xu hướng mới nhất của màn ảnh rộng trong thời gian gần đây: nữ quyền và gia đình (cụ thể hơn là tình cha con).

Kịch bản đơn giản

Sự xuất hiện của Jack thời trẻ cũng không mang lại đóng góp gì lớn cho cả câu chuyện.

Các phần trước của loạt phim Cướp Biển Vùng Caribbean đều có câu chuyện chính vô cùng đơn giản, và Salazar Báo Thù cũng không ngoại lệ, khán giả có thể dễ dàng nhìn ra cốt truyện và mục đích của đạo diễn. Tiếng cười mà bộ phim mang tới thì khá đơn giản nhưng cũng khiến cho bộ phim mất đi điểm nhấn.

Một số chi tiết quan trọng trong cốt truyện được làm rất qua loa (như cách Salazar biết rõ lời nguyền của ông ta và cách phá giải nó). Các cảnh hành động chiếm quá nhiều thời gian, dẫn đến hệ quả là giai đoạn trả lời cho câu hỏi “Vì sao?” bị rút ngắn. Kịch bản gồm nhiều câu chuyện bên lề khiến khán giả có cảm giác bội thực, nhân vật phản diện khá xoàng xĩnh, ích kỷ và hiếu thắng mà người xem lại trông chờ nhiều hơn vào nhân vật này.

Những tên cướp biển mất “chất”

Cậu con trai nhà Turner không thể tin rằng gã sâu rượu trước mặt chính là tên cướp biển lừng danh Jack Sparrow.

Người xem không còn cảm nhận được sự phấn khích, gay cấn mà các chuyến phiêu lưu trước từng mang lại. Vẫn là Jack Sparrow với phong cách bất cần đời, xảo trá và ích kỷ, nhưng lại mất đi sự quyến rũ toát ra từ tính cách. Bên cạnh đó, khán giả đã quá quen thuộc với những trò lừa đảo của Jack, sau ngần ấy năm. Giây phút người anh hùng trở thành phiên bản mỉa mai của chính anh ta, cũng là lúc bạn biết đây là đoạn cuối trong cuộc hành trình cướp biển của Jack. Những tên cướp biển cũng không hề giống như cướp biển thực sự, sự gắn bó giữa các thủy thủ đoàn bị đem ra làm vật hy sinh để dành chỗ cho vài trò đùa hài hước.

Thuần túy là một bộ phim giải trí

Một trong vài cảnh dàn trận hoành tráng của bộ phim.

Khán giả đến rạp xem Cướp Biển 5 nên có tâm trạng thoải mái và không kỳ vọng quá nhiều, bởi đây hoàn toàn là một bộ phim giải trí. Mang trong mình rất nhiều yếu tố cơ bản để tạo nên một tác phẩm tuyệt vời nhưng Salazar Báo Thù đã lãng phí những nguyên liệu đáng giá ấy: dàn diễn viên thực lực, thương hiệu nổi tiếng lâu đời, cốt truyện đầy tiềm năng. Mặc dù vậy, Salazar Báo Thù vẫn là lựa chọn sáng giá trong thời điểm này, với thuyền trưởng Jack Sparrow, cảnh dàn trận trên biển hoành tráng, sự trở lại của tàu Ngọc Trai Đen và phong cách hài hước dí dỏm đặc trưng.

Tóm lại, Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù là bộ phim ở mức trung bình khá. Không quá xuất sắc và nổi trội so với những người anh em khác, Salazar Báo Thù vẫn giữ được tinh thần của cả loạt phim và đáp ứng vừa đủ sự mong đợi từ khán giả.

Thông tin phim Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù

- Thể loại: Phiêu lưu hành động, hài hước, kỳ ảo

- Đạo diễn: Espen Sandberg, Joachim Rønning

- Biên kịch: Jeff Nathanson

- Diễn viên chính:Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush

- Ngày ra mắt: 27/05

- Hãng phim: Walt Disney Pictures.

Kiều Trinh

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tu-van/cuop-bien-vung-caribbean-5-giai-tri-man-nhan-28310.html