Cướp điện thoại để chơi xuân?

Thỏa hiệp bồng bột

Ngày 18-1, tại CQĐT CATP Đông Hà (Quảng Trị), chúng tôi được tạo điều kiện tiếp xúc nhanh với nghi phạm Võ Sỹ N. (1999, trú xã Hải Lâm, H. Hải Lăng, Quảng Trị) liên quan vụ cướp giật tài sản xảy ra trước Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Trị vào đêm 13-1. Đối tượng vị thành niên này thể hiện sự hối hận khi nông nổi, tham lam, dễ dàng thỏa hiệp với bạn thân là Hồ Ngọc Nghiệp (1997) để gây nên vụ án táo tợn. Trao đổi về quá trình phá án, Đội CSHS CATP Đông Hà cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng truy xét đối tượng. Ngoài thông tin về BKS xe máy Sirius 74F1-192.30 mà hai tên cướp giật sử dụng được nạn nhân ghi nhớ cùng với lần tìm manh mối qua facebook, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, lực lượng CSHS đã nhanh chóng xác định được nghi phạm là Nghiệp và N., bắt khẩn cấp sau 15 giờ đồng hồ gây án. Từ lời khai cho thấy toàn bộ màn kịch giăng bẫy của cặp đôi này.

N. và Nghiệp là đôi bạn thân, đều lớn lên tại xã Hải Lâm (H. Hải Lăng). N. đã nghỉ học và lao động tự do. Việc làm không ổn định nên N. chưa đủ điều kiện sắm một chiếc ĐTDĐ mới. Vì thế, N. nhờ Nghiệp tìm mua cho một chiếc cũ, giá “mềm”. Tận tình giúp bạn, Nghiệp “rà” các món hàng được rao bán trên các mạng xã hội. Qua facebook của chị P.K.D (trú TP Đông Hà), Nghiệp thấy rao bán chiếc điện thoại hiệu Vivo ưng ý, giá không quá 3 triệu đồng. Nghiệp liền nói với N., tuy nhiên nhất thời N. chưa có tiền sẵn nên chần chừ. Thấy bạn ra chiều tiếc nuối, Nghiệp liền khởi xướng kế hoạch giật tài sản. Theo bàn bạc, sau khi “điều” chị D. đến điểm hẹn, sẽ vờ coi hàng rồi lợi dụng để chiếm đoạt điện thoại. Đến khi N. có tiền chỉ cần đưa cho Nghiệp một khoản nhỏ là xong. Nghe xuôi tai, lại đang khao khát có điện thoại dùng dịp Tết, N. đồng ý. Qua facebook, Nghiệp hẹn chị D. trước Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh (TP Đông Hà) vào đêm 13-1 để giao dịch. Khi Nghiệp gặp chị D., N. ngồi trên xe máy BKS 74F1-192.30 chờ sẵn. Nghiệp vờ kiểm tra các tính năng của điện thoại, nhân lúc chị D. lơ là thì vọt lên xe của N. tẩu thoát.

Nghiệp khai nhận hành vi tại CATP Đông Hà.

Trong phút ngỡ ngàng đó, chị D. vẫn kịp nhìn và nhớ BKS xe mà hai tên cướp sử dụng. Đến 13 giờ ngày 14-1, CATP Đông Hà đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng. Thời điểm này, N. đang giữ điện thoại của nạn nhân. Mở rộng điều tra, CATP Đông Hà tiếp tục làm rõ thêm một vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đường Bùi Thị Xuân (P.2, TP Đông Hà) mà Nghiệp là một trong 2 nghi phạm liên quan. Theo kết quả khám phá bước đầu, cũng qua facebook, Nghiệp và một người tên Thông (trú Hải Lâm) hẹn anh Nguyễn Thanh T. (1996, trú đường Bùi Thị Xuân) để mua ĐTDĐ hiệu Oppo mà anh này rao bán. 20 giờ ngày 4-1, anh T. đưa hàng đến trước quán karaoke Duyên Hải (đường Bùi Thị Xuân) để giao dịch như đã hẹn với Nghiệp. Tại đây, anh T. được Nghiệp và Thông yêu cầu cung cấp que chọc sim để mở kiểm tra. Anh T. thật thà, lật đật chạy đi lấy công cụ này, khi trở lại thì “thượng đế” đã biến không tăm dạng cùng chiếc điện thoại. Đội CSHS cho biết đã thu hồi được chiếc điện thoại trong vụ án này, riêng Thông hiện không có mặt tại nơi cư trú và CA tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Đây không phải vụ án đầu tiên lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quảng Trị. Năm 2016, tại địa bàn xã Hải Chánh, H. Hải Lăng cũng đã xảy ra một vụ cướp táo tợn và đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể thông qua mạng facebook, đối tượng Hải cùng một trẻ vị thành niên vờ rao bán chiếc điện thoại Oppo cũ. Tiếp nhận thông tin này, cô gái tên H. (trú H. Cam Lộ) đã trao đổi mua. Theo hướng dẫn của Hải, cô gái cùng bạn vào Mỹ Chánh, xã Hải Chánh thì bị các đối tượng dẫn dụ đến vị trí hoang vắng, vờ để giao hàng nhưng nhằm dễ dàng thực hiện hành vi cướp tài sản. Không chỉ bị giật dây chuyền, cướp túi xách, một trong hai bị hại còn bị đánh thương tích nặng.

Tang vật các vụ cướp.

Cướp giật để lấy tiền tiêu Tết

Cũng đầu tháng 1-2017, trên địa bàn TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) liên tục xảy ra các vụ cướp giật vào thời điểm sẩm tối. Đơn cử, tối 7-1, chị Nguyễn Thị Thu Hương (1989, trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) đi công việc đến đường Tăng Bạt Hổ (TP Quy Nhơn) thì dừng lại bên đường nghe điện thoại. Tuy nhiên, khi chị Hương tập trung trao đổi công việc thì bất ngờ từ phía sau, một đối tượng áp sát xe máy giật điện thoại rồi bỏ chạy. Chiếc điện thoại chị Hương bị giật là Oppo R7, màu vàng. Tiếp đến, tối 11-1, em Cao Ngọc Kỳ Hà (2004, trú P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn) đi công việc đến đường Lê Hồng Phong thì dừng lại nhắn tin. Ngay lúc đó, từ phía sau, một đối tượng đi xe máy, ép sát và giật điện thoại Oppo của Hà.

Hầu hết các bị hại đều cho biết, đối tượng gây án một mình, sử dụng xe máy hiệu Sirius màu đen trắng, còn BKS do sau khi gây án, đối tượng rồ ga chạy nhanh nên không nhìn được. Trước tình hình này, Đội CSHS CATP Quy Nhơn tập trung truy nóng với quyết tâm bắt đối tượng trước Tết Nguyên đán. Nhận định nhiều khả năng đối tượng sẽ tiêu thụ tài sản để sắm Tết, các TS tập trung rà tìm điện thoại bị hại ở các tiệm mua bán điện thoại, tiệm cầm đồ. Quả nhiên, qua nắm tình hình, TS nắm được thông tin có đối tượng mang điện thoại loại Oppo có đặc điểm giống điện thoại của cháu Cao Ngọc Kỳ Hà bị cướp giật đến một tiệm sửa điện thoại trên đường Ngô Mây yêu cầu chủ tiệm chạy lại chương trình và gỡ bỏ mật khẩu, hẹn khi xong sẽ đến lấy. Từ thông tin quan trọng này, Đội CSHS bố trí TS mật phục tại đây để chờ nghi can xuất hiện và khi đối tượng đến lấy điện thoại thì lập tức bị tạm giữ.

Trịnh Thanh Tùng.

Tại CQĐT, đối tượng khai tên Trịnh Thanh Tùng (1980, trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn), từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo Tùng khai, dù được cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng, cho ăn học nhưng chỉ đến hết lớp 12 thì bỏ học. Tùng cho biết gần Tết không tiền tiêu nên sử dụng xe máy BKS 81T2-2540 của gia đình đi dạo các con đường, theo dõi thấy ai nghe điện thoại là áp sát giật tài sản. Ngoài 2 vụ cướp giật trên, Tùng thực hiện 3 vụ cướp giật khác, trong đó có 2 vụ không thành. Mới đây lại tiếp tục thực hiện một vụ trộm cắp tài sản tại P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn. Ngày 16-1, CATP Quy Nhơn thực hiện lệnh bắt Trịnh Thanh Tùng về hành vi “Cướp giật tài sản” để tiếp tục điều tra.

Qua các vụ án, cơ quan CA đề nghị người dân cảnh giác hơn nữa, trước hết là để tránh thiệt hại cho bản thân và cũng là góp phần phòng chống, ngăn chặn tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Bảo Hà - Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_160994_cuo-p-die-n-thoa-i-de-choi-xuan-.aspx