Cướp giật dây chuyền bán lấy tiền gửi tiết kiệm

Được đặc xá tha tù, Pháp cướp giật dây chuyền của phụ nữ đi đường bán lấy tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng và tiêu xài hàng ngày.

Ngày 8/9, thượng úy Võ Thành Phương - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ngãi cho biết - các mũi trinh sát vừa bắt giữ Vương Quốc Pháp (23 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) về hành vi Cướp giật tài sản.

Pháp - thủ phạm thực hiện 13 vụ cướp giật tài sản. Ảnh: V.Nam.

Theo hồ sơ, ba tháng qua, Pháp liên tục dùng xe máy áp sát cướp giật túi xách, dây chuyền 13 phụ nữ trên các tuyến đường TP Quảng Ngãi với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

Thượng úy Phương kể, tên cướp thường xuyên thay đổi trang phục, dùng nhiều xe máy khác nhau giật dây chuyền phụ nữ đi trên những đoạn đường vắng vào buổi sáng từ 6 đến 8h, chiều từ 18 đến 20h. Trong lúc mở rộng điều tra thì cuối tháng 8 vừa qua, Công an TP Quảng Ngãi nhận tin báo nạn nhân bị cướp dây chuyền ở phường Quảng Phú.

Lần theo thông tin tên cướp mặc áo khoác màu đen, quần Jean ngắn, đội mũ bảo hiểm màu tím, Công an TP Quảng Ngãi lập nhiều tổ chốt chặn khoanh vùng, điều tra. Rà soát biển kiểm soát xe, cảnh sát nhận định, xe máy do đi gây án đã bán qua ba chủ sở hữu. Chủ nhân cuối cùng của phương tiện này ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa.

Qua xác minh, Công an xác định Pháp đã sử dụng xe máy của vợ đi cướp giật túi xách, dây chuyền của người đi đường. Anh ta khai nhận do hoàn cảnh khó khăn, vợ lại mới sinh con nhỏ nên nảy sinh hành vi cướp tài sản. Toàn bộ số tiền cướp giật được, anh ta mang đi bán lấy tiền gửi vào sổ tiết kiệm, số còn lại dùng tiêu xài cá nhân hàng ngày.

Năm 2013, Pháp từng lĩnh án 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được cơ quan chức năng đặc xá, giảm án 6 tháng, cuối năm 2015 anh ta mãn hạn tù.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuop-giat-day-chuyen-ban-lay-tien-gui-tiet-kiem-post679956.html