Cướp tiền của em nhỏ bán vé số vì... thua bạc

Sau khi nướng hết tiền vào sòng bạc, Trần Văn Ổn biết em Nguyễn Minh N. bán vé số có tiền nên đã siết cổ rồi cướp hết số tiền trên người em N.

Theo ANTV, sáng 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Ổn (29 tuổi) về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Ổn và tang vật khi bị cơ quan Công an bắt giữ - Ảnh: báo Dân trí

Báo Dân trí cho hay, trước đó, khoảng 9h ngày 23/01, Ổn sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền. Ổn gặp em Nguyễn Minh N.(16 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú) đang bán vé số trong trường gà, biết em N. có tiền nên Ổn nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lúc này, Ổn lừa em N. đến đoạn đường vắng thuộc ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, Ổn dùng tay siết cổ N. rồi chiếm đoạt trên 1,5 triệu đồng tiền bán vé số của em.

Sau đó, Ổn dùng tiền vừa cướp được đi chuộc chiếc xe mà Ổn đem cầm trước đó. Ổn chạy đến ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/cuop-tien-cua-em-nho-ban-ve-so-vi-thua-bac-a131748.html