Cứu 13 nhà khoa học và thuyền viên gặp nạn trên biển

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, vật lộn với sóng to gió lớn, 13 nhà khoa học và thuyền viên đã được lực lượng cứu hộ của BĐBP tỉnh Quảng Trị đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị tiếp cận tàu gặp nạn (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trước đó, chiều 11/12, tàu cá QT 21126TS chở 4 thuyền viên và 9 cán bộ nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội đi lấy mẫu nước khu vực quanh đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học bất ngờ gặp nạn khi đang di chuyển vào bờ.

Nhận được tin báo, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã lập tức điều tàu CN 09 ra ứng cứu. Lúc này, trên biển thời tiết đang có mưa gió lớn, biển động mạnh. Tàu cá bị gãy trục co nhớt, chết máy, nguy cơ bị chìm.

Khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đến được vị trí tàu cá bị nạn nhưng chưa thể triển khai ứng cứu do thời tiết sương mù, gió lớn và trời tối.

Đến rạng sáng nay, 12/12, khi thời tiết đã ổn định, đội cứu hộ mới tiếp cận được tàu bị nạn và đưa các cán bộ nghiên cứu khoa học sang tàu CN 09, rồi lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ.

13 người gặp nạn đã được cứu cứu thành công

Khi lai dắt vào đến phao số 0, tàu cá bị nạn bị sóng đánh đắm, BĐBP tỉnh Quảng Trị đành bỏ tàu cá và đưa nốt 4 thuyền viên trên tàu cá lên tàu cứu hộ để đưa vào bờ.

Đến trưa cùng ngày, toàn bộ 13 người trên tàu cá gặp nạn đã cập cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) an toàn.

Các nạn nhân đang được chăm sóc sức khỏe tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh).

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/cuu-13-nha-khoa-hoc-va-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-309827.html