Cứu 5 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm

Tàu cá Quảng Ngãi đang đánh bắt trên biển thì gặp giông bão, sóng mạnh khiến tàu chìm dần. Một tàu cá Khánh Hòa đánh bắt gần đó đã đến cứu giúp kịp thời, đưa 5 ngư dân trên tàu gặp nạn vào bờ.

Ông Huỳnh Dần bần thần trở về sau chuyến biểnẢnh: Nguyễn Chung

Ngày 13.8, Trạm Biên phòng Hòn Rớ (TP.Nha Trang) cho biết sáng cùng ngày, 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm đã về đến cảng Hòn Rớ an toàn.

Khoảng 16 giờ chiều 12.8, tàu QNg 95139 TS của ông Huỳnh Dần (50 tuổi, trú xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) khi đang đánh bắt tại vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 60 hải lý thì gặp nạn.

“Tàu tôi gặp giông bão, sóng mạnh dập nhiều lần vào tàu khiến nước tràn vào khoang và máy không hoạt động được. Thấy tàu có dấu hiệu chìm dần, anh em trên tàu rất lo lắng”, ông Huỳnh Dần kể lại.

Sự việc nguy cấp, ông Dần đã dùng bộ đàm liên hệ với các tàu lân cận, đề nghị được giúp đỡ. Lúc này, tàu KH 95446 TS của ông Phạm Văn Tin (trú TP.Nha Trang, Khánh Hòa) nhận được liên lạc, đã tức tốc đến vị trí tàu gặp nạn.

Trong lúc đó, thấy tàu gần chìm, ông Dần và các ngư dân trên tàu QNg 95139 TS đã thả thuyền thúng, lo thoát thân. “Khi tàu KH 95446 TS đến, anh em chúng tôi vừa lên được tàu bạn thì tàu mình đã chìm hẳn xuống biển”, ông Dần cho biết.

Khoảng 6 giờ sáng 13.8, tàu KH 95446 TS đã đưa các ngư dân trên tàu gặp nạn về đến Nha Trang an toàn. Sức khỏe các ngư dân đều ổn định.

Ông Dần cho biết tàu ông có công suất 711 CV, ra khơi từ ngày 22.7, đánh bắt cá ngừ đại dương tại vùng biển Trường Sa. Thời điểm gặp nạn, tàu ông Dần đã đánh bắt được khoảng 5 tạ cá ngừ đại dương.

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-5-ngu-dan-tren-tau-ca-bi-song-danh-chim-733527.html