Cứu 6 ngư dân gặp nạn trên biển ở Hà Tĩnh

Nhận được thông tin tàu cá gặp nạn trên biển, Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu.

Chiều 13/9, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 6h30’ ngày 13/9, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhận được thông tin tàu cá ông Chu Văn Tiến (trú tại thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng 5 thuyền viên đánh bắt cá ở vùng biển Quảng Ninh trên đường trở về thì mất liên lạc.

Đến 10h45’ cùng ngày Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xác định được tàu cá cách cảng Vũng Áng 16 hải lý về hướng đông bắc.

Tuy nhiên do sóng to, gió lớn tàu không thể vào bờ, yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với Cảng vụ Vũng Áng chuẩn bị áo phao ra khơi ứng cứu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương tổ chức lực lượng phương tiện, tổ chức ứng cứu.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với Cảng vụ Vũng Áng điều động tàu Tân Cảng 68 của Công ty Tân Cảng Sài Gòn ra lai dắt thành công tàu cá ông Chu Văn Tiến cùng 5 ngư dân vào bờ an toàn.

Danh tính 5 ngư dân gồm: Chu Văn Uẩn, Chu Văn Anh, Chu Văn Thành, Chu Văn Lộc và Nguyễn Văn Hoành – đều trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Được biết hiện 1 tàu có công suất 20CV đã bị chìm và không thể đưa vào bờ./.

CTV Minh Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cuu-6-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-o-ha-tinh-549887.vov