Cứu bạn tắm sông, nam sinh lớp 5 chết đuối cùng bạn

Thấy bạn vùng vẫy giữa sông Cà Lồ (Sóc Sơn, Hà Nội), Đô lao ra cứu nhưng bất thành và cả 2 cùng mất tích. Sau hơn 24 giờ, lực lượng chức năng tìm được các nạn nhân.

Chiều muộn 15/7, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Đỗng - trưởng Công an xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích chiều hôm trước trên sông Cà Lồ (đoạn chảy qua địa bàn xã).

Trước đó, khoảng 17h ngày 14/7, gần chục thiếu niên ở địa phương rủ nhau xuống sông Cà Lồ tắm sau khi đá bóng gần đó.

Lúc sau, thấy Đinh Xuân Bình (13 tuổi) vùng vẫy kêu cứu giữa dòng nước, em Đinh Văn Đô (11 tuổi) đang bơi gần đó lao đến cứu. Sau ít phút, 2 nam sinh đang học THCS cùng mất tích.

Đoạn sông Cà Lồ nơi xảy ra vụ việc cách sân bay Nội Bài gần 14 km. Ảnh: Google Maps.

Khi sự việc xảy ra, nhóm thiếu niên còn lại lên bờ kêu cứu. Một số người dân xuống sông ngụp lặn tìm 2 nạn nhân nhưng bất thành.

Theo ông Đỗng, tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động gần 50 người để tìm kiếm 2 học sinh.

“Chúng tôi thuê thợ lặn phối hợp cùng hàng chục người dùng lưới tìm kiếm xuyên đêm trên cả đoạn sông dài hàng trăm mét”, vị trưởng công an xã cho biết.

Đến chiều tối 15/7, sau hơn 24 giờ, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 2 học sinh, cách vị trí các nạn nhân mất tích hơn 300 m.

Ông Nguyễn Văn Thanh - trưởng Phòng GD & ĐT huyện Sóc Sơn, cho hay 2 nam sinh mất tích đang học lớp 5 và lớp 7 tại trường THCS Xuân Thu.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-ban-tam-song-nam-sinh-lop-5-chet-duoi-cung-ban-post666120.html