Cựu cán bộ hải quan chống nạng hầu tòa vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu diesel

Do chấn thương, một cựu cán bộ hải quan Quảng Ninh đã phải chống nạng đến phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu gần 7.700 tấn dầu diesel qua biên giới, trị giá hơn 168 tỉ đồng.

Bi cáo Khương (áo vàng), cựu cán bộ Hải quan Quảng Ninh phải chống nạng hầu tòa

Sáng 20.12, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa 12 bị cáo của vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Theo cáo trạng, vụ buôn lậu dầu diesel xảy ra vào cuối năm 2011 đến tháng 7.2012. Trong số 14 đối tượng liên quan, Nguyễn Thế Dũng (61 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp) và Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) là 2 kẻ chủ chốt.

3 cựu cán bộ Hải quan Quảng Ninh “nhúng chàm” gồm: Phạm Văn Khương (46 tuổi, cựu Đội trưởng Đội tổng hợp, Chi cục Hải quan Cẩm Phả) có tội danh không tố giác tội phạm buôn lậu; Trần Mạnh Hùng (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân, TP.Hạ Long) và Đinh Văn Long (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia, TP.Móng Cái) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên xử sơ thẩm vào cuối năm 2015, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Thế Dũng và Hữu Có cùng mức án 19 năm tù giam. Khương 15 tháng tù được hưởng án treo, còn Hùng và Long bị cảnh cáo. 9 bị cáo khác bị tuyên phạt ở các mức án khác nhau, từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù giam.

Trong vụ án này có vợ Khương là Đặng Việt Anh (31 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Khuê) cũng tham gia vào việc mua bán hàng trăm tấn dầu với Thế Dũng, bị xử phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Trừ 2 cựu cán bộ hải quan bị cảnh cáo, vợ chồng Khương cùng 10 bị cáo còn lại đã kháng án lên TAND cấp cao tại Hà Nội.

Đường dây của Dũng đã buôn lậu gần 7.700 tấn dầu diezel, trị giá hơn 168 tỉ đồng

Lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa, Thế Dũng đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết hợp với công ty của Hữu Có và một số đối tượng khác buôn lậu dầu diesel. Thế Dũng đã làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Vân Nam, Trung Quốc), mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép dầu diesel cho Hữu Có và 2 đối tượng khác tại kho Mipec - Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP.Móng Cái.

Sau đó, các bị cáo này vận chuyển dầu đến biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại các cửa khẩu: Tà Lùng (Cao Bằng), Mường Khương (Lào Cai) và khu chuyển tải Vạn Gia.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định số dầu diesel mà Dũng và đồng phạm đã buôn lậu là gần 7.700 tấn, trị giá hơn 168 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại hơn 22 tỉ đồng. Hành vi buôn lậu của đối tượng Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm này sẽ diễn ra đến ngày 23.12.

Vũ Ngọc Khánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-can-bo-hai-quan-chong-nang-hau-toa-vu-buon-lau-7700-tan-dau-diesel-775924.html