Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo đánh giá của Huyện ủy Ba Vì, Sơn Đà là địa phương đi đầu trong 3 xã được huyện chọn hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016.

Trong thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sơn Đà có sự tham gia, đóng góp tích cực của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã.
Hiến đất làm đường
Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Đà Thân Danh Phục cho biết: “Năm 2016, khi Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác xây dựng NTM, Hội CCB xã đã phát động phong trào này đến tất cả hội viên. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của Hội, mỗi cán bộ, hội viên phải luôn gương mẫu thực hiện”. Với bản chất anh “Bộ đội cụ Hồ”, những hội viên CCB luôn sẵn sàng đóng góp tiền của, công sức của mình cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông Chu Văn Sơn - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Bằng Y cho biết, năm 2016, thực hiện chủ trương bê tông hóa đường giao thông nông thôn, Nhân dân thôn Bằng Y đã đóng góp bê tông hóa được 2km đường thôn và làm Nhà văn hóa thôn.

Một đoạn đường được bê tông hóa tại Sơn Đà có công sức đóng góp của các hội viên cựu chiến binh. Ảnh: Hồng Đạt

Thực hiện chủ trương chung, tất cả 32 hội viên CCB của thôn đã đóng góp 750.000 đồng/người. Không chỉ đóng góp tiền của, trong thôn đã có 10 hội viên và gia đình đồng thuận hiến đất mở đường khi con đường đi qua đất của gia đình, bản thân ông Sơn cũng đã hiến 75m2 đất. Các gia đình hội viên khác cũng hiến đất làm đường như ông Ngô Văn Bảng, Tạ Nà Bài 150m2, Hoàng Văn Quý 20m2, Phùng Văn Toàn 100m2 và Ngô Văn Phú 170m2 đất… Tổng diện tích đất mà 10 hội viên CCB đã hiến là 1.355m2. Nhờ sự hăng hái này mà tuyến đường ở thôn Bằng Y đã được bê tông hóa, với chiều rộng 3m, độ dày 15cm.
Tại thôn Trí Phú, ông Nguyễn Quang Vinh - Chi hội trưởng CCB cho biết, cả 56 hội viên ở đây cũng nhiệt tình đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, những tuyến đường đã được bê tông hóa hoàn thành là mơ ước bao đời nay của người dân nơi đây. Trong quá trình thi công, mỗi gia đình hội viên cũng đóng góp từ 1 triệu đồng đến hơn 1,5 triệu đồng tùy theo giá trị của mỗi tuyến đường. Ngoài những đóng góp trên, 6 hội viên có đất nằm trong diện phải GPMB cũng tự nguyện hiến 125m2 đất để làm đường.
Lan rộng một phong trào
Các CCB thôn Yên Thịnh cũng không đứng ngoài phong trào mà sẵn sàng tham gia cùng Nhân dân trong xây dựng NTM. Ở xóm Trằm Mía, các hội viên CCB đều tham gia cùng Nhân dân đóng góp 1,5 triệu đồng để làm đường ngõ. Ở xóm Củ Nụ có CCB Hoàng Ngọc Lan ngoài phần đóng góp của gia đình đã ủng hộ 10 triệu đồng để xóm làm đường ngõ. Hội viên Chu Đình Tài ở xóm Đình đã bỏ ra số tiền 50 triệu đồng cho các gia đình vay làm đường giao thông ngõ, xóm không tính lãi...
Ngoài những đóng góp trên, CCB ở Sơn Đà còn động viên nhau tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Với số tiền Hội đứng ra ủy thác hơn 2,3 tỷ đồng cho 110 hội viên vay, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB. Đến nay, tỷ lệ hội viên khá và giàu là 67%, toàn xã Sơn Đà chỉ còn 1 hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cuu-chien-binh-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-275309.html