Cựu đặc vụ CIA quyên 1 tỉ USD mua Twitter để cấm ông Donald Trump

Một cựu đặc vụ mật của CIA tung ra chiến dịch huy động 1 tỉ USD mua Twitter để cấm Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng mạng xã hội này.

Tổng thống Donald Trump là người ưa thích dùng mạng xã hội Twitter. Ảnh: Getty

"Nếu các giám đốc điều hành Twitter không ngăn chặn được sự thù hằn và bạo lực của ông Donald Trump, thì hãy để cho chúng tôi" – bà Wilson viết, gắn kèm hashtag #BuyTwitter và #BanTrump.

"Ông Donald Trump đã làm nhiều điều khủng khiếp trên Twitter. Từ việc kích động ủng hộ người da trắng đến kích động bạo lực chống lại các nhà báo, những bài tweet của ông ấy làm tổn hại người dân và đất nước này. Nhưng đe doạ cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự với Triều Tiên đã làm cho độ nguy hiểm ấy lên một mức cao hơn" - trang web chiến dịch của bà Wilson viết.

Theo RT, bà Plame Wilson rời CIA vào năm 2005 sau khi danh tính của bà bị một quan chức trong chính quyền của Tổng thống George W.Bush năm 2003 rò rỉ với báo chí. Vụ việc được xem như một nỗ lực làm mất uy tín của chồng bà, Joe Wilson, nhà cựu ngoại giao chỉ trích chính quyền Tổng thống Bush xâm lược Iraq.

Mặc dù phát động chiến dịch như vậy, song bà Wilson còn cả chặng đường dài mới có thể thành công trong việc mua lại một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới, nếu như không muốn nói là không thể.

Chiến dịch mới quyên góp được 8.500 USD trong mục tiêu khổng lồ 1 tỉ USD, tính đến 18h ngày 23.8.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/cuu-dac-vu-cia-quyen-1-ti-usd-mua-twitter-de-cam-ong-donald-trump-550967.ldo