Cựu đại sứ Mỹ bị cáo buộc âm mưu lật đổ Tổng thống Duterte

Cựu đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg, người từng bị ông Duterte gọi là "đồ con hoang đồng tính", bị cho là đã lên kế hoạch lật đổ ông Duterte trong một năm rưỡi.

Hôm 27/12, Manila Times đăng tải bài viết cáo buộc cựu đại sứ Mỹ tại Philippines, Philip Goldberg, "lên kế hoạch lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte".

Dẫn một nguồn tin giấu tên "có vị trí quan trọng", tờ báo cho biết kế hoạch trên đi theo lộ trình thời gian một năm rưỡi với một loạt "chiến lược" do ông Goldberg vạch ra.

Theo tài liệu mà Manila Times có được, ông Goldberg cho rằng "các chủ thể chính trị (phe đối lập) sẽ cần dùng đến mọi loại vũ khí để lật đổ chính quyền của ông Duterte dù đây sẽ là thách thức lớn". Cựu đại sứ Mỹ cũng chỉ ra "điểm yếu" của tổng thống Philippines là ông "không có bạn thực sự".

"Quan điểm của ông Duterte không dựa trên lý tưởng hay tham vọng cá nhân mà đi theo chủ nghĩa dân tộc đã lỗi thời khi ông cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đói nghèo và phụ thuộc của Philippines hiện tại", tài liệu dẫn lời ông Goldberg.

Cựu đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg (trái) và Tổng thống Duterte trong một cuộc gặp. Ảnh: GMA.

Đại sứ Mỹ được cho là đã lên kế hoạch thổi bùng sự bất mãn của công chúng đối với ông Duterte về những cam kết không thành hiện thực, cô lập Philippines với ASEAN bằng cách tăng cường hỗ trợ quân sự cho các nước thành viên trừ Philippines, buộc một số nước ASEAN hạn chế giao thương với Philippines.

Ông Goldberg vừa chấm dứt nhiệm kỳ đại sứ Mỹ tại Philippines hồi tháng 11. Tân đại sứ Sung Kim được kỳ vọng sẽ góp phần giúp quan hệ Washington - Manila khởi sắc trở lại sau giai đoạn sóng gió vừa qua.

Hồi tháng 8, Tổng thống Duterte từng có phát ngôn miệt thị ông Goldberg. Trong bài phát biểu được tường thuật trực tiếp trên truyền hình, ông Duterte gọi cựu đại sứ Mỹ là "đồ con hoang đồng tính" để bày tỏ sự không hài lòng khi Washington lên tiếng chỉ trích chiến dịch chống ma túy tại Philippines.

Đến nay, ông Goldberg vẫn chưa đưa ra phản ứng. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định quan hệ đồng minh giữa hai nước là một trong những "quan hệ bền vững và quan trọng nhất tại châu Á - Thái Bình Dương".

"Như Ngoại trưởng John Kerry đã nói trong cuộc gặp với Tổng thống Duterte hồi tháng 7, Mỹ tôn trọng chủ quyền của Philippines và quyền dân chủ của người dân Philippines trong việc lựa chọn tổng thống của mình", tùy viên báo chí Molly Koscina nói với ABS-CBN News.

Trong khi đó, Dinh Tổng thống Philippines dường như cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các thông tin mà Manila Times đăng tải, cho rằng "bất cứ ai âm mưu điều này đều sẽ gặp khó khăn".

"Chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng theo những gì tôi biết, họ bác bỏ mọi cáo buộc về sự liên quan đến những việc như thế này", người phát ngôn tổng thống Philippines Ernesto Abella phát biểu hôm 27/12. Ông cũng khẳng định Tổng thống Duterte vẫn được người dân tin tưởng.

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Pantaleon Alvarez kêu gọi tiến hành điều tra vụ việc. "Nếu tin này là sự thật thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với sự ổn định chính trị mà cả với kinh tế và xã hội của chúng ta", ông Alvarez nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr. cho biết ông không ngạc nhiên khi nghe tin này. "Việc đại sứ Goldberg bị cáo buộc về một âm mưu như vậy không phải lần đầu", ông Yasay nói. Ông đề cập đến chuyện đại sứ Goldberg từng bị Bolivia trục xuất vào năm 2008 với cáo buộc kích động người dân nổi dậy chống chính phủ của Tổng thống Evo Morales.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-dai-su-my-bi-cao-buoc-am-muu-lat-do-tong-thong-duterte-post709364.html