Cứu được một nạn nhân trong vụ sạt lở núi ở Khánh Hòa

Lực lượng cứu hộ đã cứu được một nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi ở Khánh Hòa này 20/12 khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này vừa tìm thấy một người trong số hai người mất tích trong vụ sạt lở núi ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến bệnh viện. Hiện vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy trong vụ sạt lở núi kinh hoàng này.

Hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng tại Khánh Hòa. Ảnh TT

Như Báo Người Tiêu Dùng đã đưa tin vào rạng sáng 20/12, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại khu dân cư dưới chân núi Phi Châu, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Vụ sạt lở núi đã khiến 4 căn nhà sập hoàn toàn cùng nhiều ngôi nhà khác cũng bị vùi lấp. Hai nạn nhân tử vong bao gồm Phạm Thị Cư (sinh năm 1958) và cháu trai Lê Anh Khang (sinh năm 2012).

6 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Trong đó xác định danh tính 4 nạn nhân: Nguyễn Kim Sinh (sinh năm 1952), Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1952), Nguyễn Đình Tú (sinh năm 1983), Lê Văn Quang (sinh năm 1985).

Chu Du

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cuu-duoc-mot-nan-nhan-trong-vu-sat-lo-nui-o-khanh-hoa-d51822.html