Cựu HLV Indonesia mách nước hạ Việt Nam ở Mỹ Đình

Ông Rahmad Darmawan - cựu HLV trưởng Indonesia đánh giá, cơ hội vượt qua Việt Nam để giành vé vào đá trận chung kết của thầy trò Riedl là rất lớn nếu họ thi đấu pressing chặt chẽ, không để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà.

Hôm nay, Indonesia sẽ quyết chiến với tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình sau khi có lợi thế thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân Pakansari. Đoàn quân HLV Alfred Riedl tỏ ra khá tự tin, nhất là khi trong tay ông đang có dàn binh lực hùng hậu và sung sức nhất.

Cựu HLV Indonesia - Rahmad Darmawan

Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên chảo lửa Mỹ Đình sẽ tạo nên sức ép không nhỏ với Indonesia, trước gần 4 vạn khán giả cuồng nhiệt.

Theo nhận định của chuyên gia, cựu HLV Rahmad Darmawan thì Indonesia đang hội tụ nhiều yếu tố để có thể đoạt vé chung kết. Mặc dù vậy, ông cũng đưa ra một vài yêu cầu với các học trò của Riedl cần thực hiện ở trận lượt về.

"Indonesia sẽ có cơ hội tuyệt vời vào chơi trận chung kết nếu các cầu thủ tiếp tục thi đấu như tại Pakansari. Điều đó đồng nghĩa, toàn đội cần đá pressing, áp sát liên tục ngay từ bên phần sân đối phương.

Nếu để các cầu thủ Việt Nam thoải mái cầm bóng, phối hợp trước khu cấm địa thì cầu môn Meiga sẽ gặp nhiều nguy hiểm, bởi họ thường đá một chạm rất nhanh lên phía trước" - ông Darmawan chia sẻ trên Indosport.

Chấp nhận đá pressing thì cầu thủ sẽ xuống sức rất nhanh. Cựu HLV Darmawan cho biết thêm: "Mọi thành viên sẽ biết cách điều chỉnh thể lực để có thể chơi ổn định suốt 90 phút.

Điều quan trọng là tất cả cầu thủ cần giữ được sự tập trung, tuân thủ kỷ luật chiến thuật mà HLV đã đề ra. Họ cần gạt gánh nặng đánh bại Việt Nam sang một bên.

Boaz Salossa cùng đồng đội nên tận hưởng trận cầu ở Mỹ Đình theo cách thoải mái nhất về tâm lý. Khi đó, họ sẽ làm nên chuyện lớn."

* Anh Tuấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/viet-nam-vs-indonesia-19h-ngay-7-12-cuu-hlv-indonesia-mach-nuoc-hlv-riedl-ha-viet-nam-o-my-dinh-344991.html