Cựu HLV Thái Lan 'tăm tia' ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam

HLV Polking bày tỏ mong muốn được dẫn dắt tuyển Việt Nam thay ông Troussier, nhưng chưa được VFF đặt vấn đề.

Sau khi VFF chia tay HLV Troussier, "ghế nóng" ở tuyển Việt Nam vẫn đang để trống. Trước mắt, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2024, còn HLV trưởng ĐTQG vẫn đang tìm kiếm. Trong trường hợp chưa có ai phù hợp, VFF có phương án dùng HLV tạm quyền cho hai trận cuối bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Những ngày qua, dư luận quan tâm đặc biệt tới vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam, và nhiều ứng viên được nói đến như HLV Kiatisuk (CAHN), HLV Velizar Popov (Thanh Hóa), HLV Park Hang Seo...

HLV Mano Polking mong muốn được dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Mới nhất, cựu HLV tuyển Thái Lan Mano Polking bất ngờ hé lộ muốn được nhận thử thách làm HLV trưởng tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này cho biết ông sẵn sàng với công việc chịu nhiều sức ép này nhưng hiện VFF vẫn chưa có lời đề nghị.

"Hiện tại VFF chưa liên hệ với tôi. Tôi hy vọng mong muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam của mình trở thành hiện thực. Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và tôi tin là mình có thể giúp họ chơi tốt hơn", HLV Polking cho biết.

Chiến lược gia người Đức có lợi thế là từng làm việc ở Việt Nam (dẫn dắt CLB TP.HCM năm 2020) và có khoảng thời gian thành công với tuyển Thái Lan (2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp). Từ tháng 11/2023, vị HLV này nghỉ việc ở Thái Lan và chưa dẫn dắt đội bóng nào từ đó tới nay.

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuu-hlv-thai-lan-muon-dan-dat-tuyen-viet-nam-2264831.html