Cựu HLV Thái Lan ứng cử 'ghế nóng' tuyển Việt Nam?

Ông Mano Polking, cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan, đã có phát biểu với hàm ý 'tự ứng cử' vào ghế nóng đội tuyển Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tìm kiếm người thay thế HLV Philippe Troussier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp mất việc ngay sau trận thua Indonesia 0-3 tại Mỹ Đình ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á hôm 26/3.

"Tôi đang tìm kiếm công việc mới và đàm phán với vài CLB", HLV Polking chia sẻ với truyền thông: "Tôi nghĩ, mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn đội tuyển Việt Nam. Tôi sẵn sàng làm việc ở bất cứ đâu, song rõ ràng làm việc tại một đội tuyển quốc gia là vị trí cao quý nhất với mọi HLV".

Chiến lược gia Polking mang 2 dòng máu Đức và Brazil, thời còn thi đấu chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho các CLB ở Đức, Hy Lạp hay Cyprus. Ông bắt đầu huấn luyện U23 Thái Lan năm 2012 và dẫn dắt các CLB ở đó cho đến khi cầm quân tại CLB Thành phố Hồ Chí Minh từ 2020-2021.

HLV Polking từng dẫn dắt tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup hai lần liên tiếp. Ảnh: Bola.

Nhà cầm quân 48 tuổi Polking từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan giai đoạn 2021-2023, giúp ‘Voi chiến’ 2 lần vô địch AFF Cup, trước khi bị sa thải tháng 11/2023 và cho tới nay vẫn thất nghiệp.

"Tôi xem mọi trận đấu của Việt Nam trong thời gian qua và tôi tin rằng đội tuyển vẫn có một dàn cầu thủ mạnh" , HLV Polking nhận định: "Các cầu thủ U23 Việt Nam cũng giỏi và điều này tốt cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Nhưng tôi sẽ không bình luận về công việc của HLV danh tiếng như Troussier, vì dĩ nhiên ông ấy hiểu rõ bóng đá".

Với chiến lý bóng đá tấn công vốn thiên về kiểm soát bóng, HLV Mano Polking thường sử dụng hệ thống 4 hậu vệ trong sơ đồ 4-3-3 và với triết lý bóng đá tấn công, thiên về kiểm soát. Điều này khác biệt với đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo hay HLV Philippe Troussier vốn sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ.

Khi được hỏi về triết lý của mình, ông Polking nói: "Tôi sẽ cần nhiều thời gian làm việc cùng cầu thủ để xác định rõ kế hoạch. Tôi muốn đội chơi tấn công, chấp nhận mạo hiểm nhưng mọi thứ phụ thuộc vào đối thủ và các cầu thủ tôi có trong tay".

Không chỉ có HLV Mano Polking mà trợ lý của ông là Luis Viegas cũng hứng thú làm việc ở đội tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được chọn dẫn đội tuyển Việt Nam", ông Viegas nói: "Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng cật lực để làm người hâm mộ Việt Nam hạnh phúc".

Nếu nên duyên cùng bóng đá dải đất hình chữ S, ông Polking sẽ thành HLV đầu tiên dẫn dắt cả đội tuyển Thái Lan lẫn đội tuyển Việt Nam - hai đội giàu truyền thống tại Đông Nam Á.

Khi đó, ông Polking có thể trở thành HLV đầu tiên vô địch AFF Cup ba kỳ liên tiếp. "Tôi rất thích thử thách này và sẽ thật tuyệt nếu tôi làm được”, ông nói.

Việt Nam gần như hết hy vọng vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á nhưng vẫn còn mục tiêu lớn vô địch AFF Cup 2024 diễn ra từ tháng 11.

Trước đó, VFF đã giao nhiệm vụ dẫn U23 Việt Nam dự VCK châu Á tháng 4/2024 cho HLV Hoàng Anh Tuấn, thay cho HLV Philippe Troussier.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cuu-hlv-thai-lan-ung-cu-ghe-nong-tuyen-viet-nam-post677199.html