Cựu HLV tuyển Anh tin Trung Quốc sớm có Ronaldo, Messi

Sven Goran Eriksson nhận định với đà phát triển hiện tại, nền bóng đá ở đất nước đông dân nhất thế giới sẽ sớm tạo ra những Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi mới.

Nhờ ủng hộ của chính phủ và sự chung tay đầu tư từ giới chủ siêu giàu, bóng đá Trung Quốc đang ngày một thay da đổi thịt. Bên cạnh làn sóng những ngôi sao hàng đầu thế giới gia nhập CSL (giải VĐQG Trung Quốc), các trung tâm, học viện bóng đá cũng mọc lên như nấm sau mưa.

Gắn bó với bóng đá Trung Quốc gần 5 năm qua, HLV Sven Goran Eriksson hiểu khá rõ tốc độ phát triển chóng mặt của môn thể thao vua tại đất nước đông dân nhất thế giới. “Từ chính phủ, doanh nghiệp, trường học đến người dân, tất cả đều đang dành sự ưu tiên cho bóng đá”.

Theo cựu HLV tuyển Anh, với dân số hơn 1 tỷ dân, Trung Quốc sẽ sớm sản sinh ra những cầu thủ kiệt xuất, ngang tầm đẳng cấp với Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

Cựu HLV tuyển Anh, Sven Goran Eriksson. Ảnh: Getty Images.

“Bóng đá Trung Quốc sẽ trở thành một thế lực mới trên thế giới trong 10 đến 15 năm tới. Khi ấy, không chỉ dựa vào những ngoại binh, Trung Quốc sẽ có những cầu thủ chất lượng thật sự”, nhà cầm quân lão luyện người Thụy Điển nhận định.

Để dẫn chứng cho dự đoán của bản thân, Eriksson lấy những môn thể thao vốn không phải thế mạnh trước kia trở thành thế mạnh của Trung Quốc hiện tại. “Bóng chuyền, bóng rổ hay các môn cá nhân đều chứng kiến đà thăng tiến thần tốc. Nếu phát triển nghiêm túc, tôi tin bóng đá Trung Quốc sẽ sớm trở thành thế lực mới”.

Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành siêu cường bóng đá năm 2050. Để thực hiện kế hoạch táo bạo này, 50 triệu trẻ em, thanh thiếu niên sẽ được tiếp cận môn thể thao vua vào 2020. Ngoài ra, ít nhất 20.000 trung tâm đào tạo và 70.000 sân bóng đá sẽ được xây dựng trải dài khắp đất nước.

Thành Quảng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-hlv-tuyen-anh-tin-trung-quoc-som-co-ronaldo-messi-post728417.html