Cứu hộ thành công thuyền viên Trung Quốc gặp nạn trên biển

Hành trình từ Trung Quốc đi Thái Lan, một thuyền viên người Trung Quốc bất ngờ bị đột quỵ trên tàu. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã nhanh chóng ứng cứu, cứu nạn kịp thời thuyền viên nói trên.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h40 ngày 22/7, nhận được tin báo hỗ trợ cứu nạn từ tàu Trung Quốc, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã nhanh chóng lên đường hỗ trợ một thuyền viên người Trung Quốc bị đột quỵ khi đang có chuyến hành trình trên biển.

Cứu sống thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển Đông (Ảnh minh họa/ TTX)

Thuyền viên gặp nạn được xác định là Zhang Qi sinh năm 1960, thợ điện, tàu HAI SU 2, quốc tịch Hongkong (Trung Quốc).

Ngay khi tiếp nhận người bị nạn, nhân viên cứu nạn và bác sĩ trên tàu đã tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Hiện, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu theo quy định và thuyền viên được đưa về Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) chữa trị.

Đến 8h ngày 23/7, tàu SAR 413, đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (TP.Vũng Tàu), hoàn thành việc cứu nạn thuyền viên nói trên.

Hải Sâm

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cuu-ho-thanh-cong-thuyen-vien-trung-quoc-gap-nan-tren-bien-d59959.html