Cựu lãnh đạo cơ quan NASA dự báo người ngoài hành tinh sắp tới thăm Trái đất

Charles Bolden, cựu lãnh đạo của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa tuyên bố rằng người ngoài hành tinh sắp từ vũ trụ tới thăm Trái đất. Theo vị cựu lãnh đạo NASA được Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm năm 2009, cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh sẽ xảy ra trước năm 2025.

Ảnh minh họa

Cựu phi hành gia vũ trụ cho rằng người ngoài hành tinh quan tâm đến người Trái đất vì các hoạt động ráo riết của người Trái đất trong không gian.

Charles Bolden, lãnh đạo NASA trong 8 năm đã gây sốc cho những người tham gia hội nghị tại Houston, bang Texas với tuyên bố có phần kỳ lạ trên của ông.

Nhà khoa học đã nói công khai rằng cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh sẽ xảy ra trước năm 2025. Theo lời phi hành gia nổi tiếng này không gian ngoài Trái đất là đầy rẫy những điều khủng khiếp. Đặc biệt, có ít nhất 30.000 nền văn minh khác nhau đang tồn tại ở đó.

Theo Planet Today, vị cựu lãnh đạo NASA nói rằng “chúng ta đã hoạt động trong không gian trong nhiều thập kỷ và vì vậy, chắc chắn điều đó thu hút sự chú ý của ít nhất một vài nền văn minh. Họ có thể xâm chiếm chúng ta vào bất kỳ thời điểm nào”.

Sau khi phát biểu với dự báo như vậy, các nhân viên đã nhanh chóng đưa ra Bolden khỏi diễn dàn. Nhiều quan chức NASA đã lên án tuyên bố gây tranh cãi của ông, nhấn mạnh rằng đây là một ý kiến cá nhân của một vị cựu giám đốc và không phải là quan điểm chính thức của cơ quan NASA.

Điều đáng chú ý là Charles Bolden là một cựu phi hành gia từng tham gia 4 chuyến bay vào vũ trụ trên tàu con thoi Columbia, Discovery và Atlantis. Ông đã bước ra khoảng không vũ trụ và ở đó hơn 680 giờ.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/cuu-lanh-dao-co-quan-nasa-du-bao-nguoi-ngoai-hanh-tinh-sap-toi-tham-trai-dat-61648.html