Cứu nạn khẩn cấp ba thuyền viên tàu cá bị ngạt khí gas trên biển

Cả ba nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ và nhân viên cứu nạn nhanh chóng cấp cứu, khẩn trương đưa ba thuyền viên về đất liền.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, lúc 17h45 ngày 23/9, tàu cứu nạn SAR 412 đã đưa ba thuyền viên bị hôn mê do ngạt khí gas hầm lạnh tàu cá về bờ, chuyển gấp vào Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, tình trạng các nạn nhân vẫn còn rất nguy kịch.

Vào sáng cùng ngày, Vietnam MRCC nhận được tin từ ông Nguyễn Hữu Cường, trú thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), chủ tàu cá HT 96706 TS cấp báo: Thuyền trưởng cùng hai thuyền viên của tàu bị ngạt khí gas làm lạnh dưới hầm, tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, sùi bọt mép, khó thở, co quắp chân tay, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Hiện tàu đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 125 hải lý.

Khẩn trương cấp cứu nạn nhân.

Nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ tàu HT 96706 và sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc giau nạn hàng hải Việt Nam, Trung tâm phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử tàu SAR 412 tại Trung tâm 2 lập tức rời cảng Sơn Trà, lên đường đi cứu nạn. Tàu tăng hết tốc lực chạy về bờ theo hướng dẫn.

Tàu được tăng cường 2 bác sỹ và trang thiết bị y tế của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng. Nhận định tình huống tai nạn nghiêm trọng, có thể thuyền viên quá hoảng loạn nên không còn bình tĩnh để sử dụng thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống đài thông tin duyên hải liên tục gọi tàu trên các kênh tần số, điện thoại vệ tinh để hướng dẫn hành hải và sơ cứu y tế.

Sau bốn giờ hành trình trong điều kiện biển động mạnh, vừa phải rà quét, liên lạc với tàu bị nạn, đến 13h15 phút cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu HT 96706 TS. Cả ba nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ và nhân viên cứu nạn nhanh chóng cấp cứu, khẩn trương đưa ba thuyền viên về đất liền.

Đến 17h45 cùng ngày, tàu SAR 412 cập cảng Trung tâm 2. Tại đây, xe cấp cứu đã chờ sẵn để chuyển các nạn nhân vào bệnh viện Đà Nẵng. Hiện nay, các ngư dân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất xấu và đang được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa.

Theo nhận định ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do hầm lạnh trên tàu bị rò khí gas.

Các thuyền viên bị nạn: Nguyễn Văn Tân, thuyền trưởng (SN 1981, quê Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Nguyễn Tiến Đường (SN 1976, quê Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Nguyễn Lợi (SN 1988, quê quán Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An).

Mai Đỉnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cuu-nan-khan-cap-ba-thuyen-vien-tau-ca-bi-ngat-khi-gas-tren-bien-227028.html