Cứu nạn thành công tàu ĐNa-90875TS

Vào lúc 14 giờ chiều 14/9, tàu cứu nạn SAR 412 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II) đã vượt trùng khơi lai dắt tàu ĐNa-90875TS gặp nạn trên biển và đưa 11 thuyền viên cùng phương tiện cập cảng X50 - Đà Nẵng an toàn.

Tàu SAR 412 cứu nạn thành công tàu ĐNa-90875TS vào đất liền an toàn

Trên đường đi vào bờ tránh trú bão số 10, lúc 9 giờ sáng 14/9, tàu ĐNa-90875TS do ông Nguyễn Cu (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu đã bị hỏng máy trên vùng biển Thừa Thiên Huế.

Do gió lớn, biển động mạnh làm tàu trôi dạt về phía Đông với tốc độ gần 3 hải lý/giờ; các thuyền viên trên tàu hoang mang, lo lắng; vì tàu mất khả năng cơ động, trong khi bão số 10 đang đến gần. Ngay lập tức, thuyền trưởng đã phát tín hiệu liên lạc yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được tin báo nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, giữ liên lạc với tàu; đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền gần khu vực hỗ trợ.

Trước tình hình bão số 10 đang áp sát, tính mạng 11 thuyền viên đang bị đe dọa, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (Bộ Giao thông Vận tải) và Cục Hàng hải Việt Nam; Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Sau nhiều giờ chạy đua với thời gian, trong điều kiện sóng đập cao 3-4 mét, tàu SAR 412 tiếp cận và hỗ trợ lai dắt đưa tàu Đna-90875TS cập cảng X50 - Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, vào tối 13/9, tàu SAR 412 cũng đã cứu 1 thuyền viên bị đau tim ở vùng biển Hoàng Sa, đưa về Đà Nẵng chữa trị kịp thời.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/an-toan-giao-thong/cuu-nan-thanh-cong-tau-dna-90875ts_t114c1146n124326