Cựu nghị sĩ Nga bị bắn chết tại Kiev

Cựu nghị sĩ Nga Denis Voronenkov đã bị bắn chết tại Kiev vào hôm 23.3 (giờ địa phương), một năm sau khi ông rời bỏ Nga sang Ukraine sinh sống.

Theo cảnh sát Ukraine, một tay súng đã bắn chết ông Voronenkov tại lối ra vào một khách sạn hạng sang ở Kiev.

Ông Voronenkov, 45 tuổi, từng là một nghị sĩ của đảng Cộng sản Nga tại Hạ viện Nga, nhưng đã bỏ sang Ukraine hồi năm ngoái và lấy quốc tịch Ukraine. Ông rời Nga cùng vợ là ca sĩ Maria Maksakova, cũng là nghị sĩ Nga. Cả hai tuyên bố rời khỏi Nga vì bị "cơ quan an ninh bức hại" và quyết định bỏ quốc tịch Nga.

Từ khi rời khỏi Nga, ông Voronenkov thường xuyên trả lời phỏng vấn báo chí phương Tây và chỉ trích mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng chính sách của Điện Kremlin với Ukraine. Tuy nhiên, việc Kiev cấp quốc tịch cho ông Voronenkov làm dấy lên không ít chỉ trích tại Ukraine vì ông này từng bỏ phiếu chấp nhận sáp nhập Crimea vào Nga hồi năm 2014.

Theo cựu nghị sĩ Nga Ilya Ponomarev, người cũng đào tẩu sang Ukraine, thì ông Voronenkov bị giết khi đang đến gặp ông.

Khách sạn Premier Palace là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất tại Kiev, là điểm lui tới thường xuyên của giới tài phiệt và chính khách Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngay lập tức triệu tập người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine và yêu cầu báo cáo về sự việc.

Tổng công tố viên Ukraine Yuri Lutsenko thì cho rằng vụ ám sát này là "một hành động trả thù thông thường của Điện Kremlin".

Thiên Hà (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuu-nghi-si-nga-bi-ban-chet-tai-kiev-59310.html