Cứu ngư dân gặp nạn trên biển ngay trước bão số 10

Thuyền viên quê Quảng Nam nghi bị đau tim khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa được các lực lượng cứu nạn kịp thời phối hợp đưa về đất liền.

Khuya 13/9, Trung tâm phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng (Đà Nẵng MRCC), cho biết đơn vị vừa cấp cứu kịp thời ngư dân gặp nạn khi đánh bắt cá tại vùng biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 145 hải lý.

Trước đó, lúc 7h45 ngày 13/9, MRCC nhận được thông tin từ tàu cá mang số hiệu QNa 95717 TS do ông Nguyễn Tám làm chủ phương tiện.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu cá có thuyền viên gặp nạn trong điều kiện thời tiết có gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Ảnh: Trung tâm cứu nạn.

Trên tàu có thuyền viên tên Đặng Văn Hiếu (27 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị đau tức ngực dữ dội, kèm theo theo các triệu chứng co giật,người mệt lả, chân tay tê, khó thở, nghi bị đau tim. Lúc này, vị trí tàu bị nạn ở vùng biển gần đảo Tri Tôn.

Tiếp nhận thông tin, Việt Nam MRCC đã đề nghị Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn cho thuyền trưởng tăng hết công suất máy chạy về bờ để kịp thời cứu chữa.

Bệnh nhân được đưa vào đất liền để điều trị. Ảnh: Trung tâm cứu nạn.

Nhận thấy bệnh nhân đang nguy kịch, điều kiện thời tiết tại khu vực tàu bị nạn chuyển biến xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Tổng giám đốc Việt Nam MRCC quyết định điều động tàu cứu hộ SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn lúc 9h15 cùng ngày. Cùng đi theo tàu có bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng.

Đến 14h45, tàu cứu hộ SAR 412 đã tiếp cận tàu cá QNa 95717 TS. Các bác sĩ cấp cứu và đưa bệnh nhân về đất liền để chữa trị.

Sau 7 giờ di chuyển, đến 21h cùng ngày, tàu cứu hộ đã cập cảng an toàn, chuyển bệnh nhân vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-ngay-truoc-bao-so-10-post779455.html