Cứu những cây sưa trong công viên Thống Nhất

Lãnh đạo Công ty công viên Thống Nhất (Hà Nội) thừa nhận việc đóng đinh vào thân cây làm cho lớp vỏ cây chỗ đóng đinh bị chết, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây và có cây đã có hiện tượng bị chết.

Những ngày qua, nhiều cây sưa trong công viên Thống Nhất, Hà Nội bị đóng đinh sắt (mỗi đinh dài khoảng 20cm bằng sắt 6 được đánh gập lại như những chiếc đinh thuyền) dọc thân cây (mỗi cây thường bị đóng 3 đến 4 dãy đinh quanh thân, kéo dài từ gốc lên cao khoảng 1m). Lãnh đạo Công ty công viên Thống Nhất thừa nhận việc đóng đinh vào thân cây sưa này là do lực lượng bảo vệ công ty tiến hành nhằm… bảo vệ cây, chống cưa trộm. Tuy nhiên, việc đóng đinh vào thân cây làm cho lớp vỏ cây chỗ đóng đinh bị chết, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây và có cây đã có hiện tượng bị chết. Sau khi một số phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phản ánh tình trạng những cây sưa trong công viên Thống Nhất bị “bức tử”, Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo nhổ những chiếc đinh sắt đã đóng vào cây sưa. Đến ngày 18/4, những chiếc đinh sắt đóng trên những cây sưa ở công viên Thống Nhất đã được nhổ hết. Tuy nhiên, ở một số cây, có những chiếc đinh đóng quá sâu không nhổ được. Một số cây khác nhiều đầu đinh bị gãy vẫn nằm trong thân cây. Việc nhổ những chiếc đinh đóng vào thân cây sưa này của Công ty công viên Thống Nhất là cần thiết, để cứu những cây sưa quý hiếm còn lại trong công viên. Thiết nghĩ, Công ty công viên Thống Nhất và các cơ quan chức năng của Hà Nội cần nhanh chóng vào cuộc và có biện pháp cứu chữa cấp bách mới mong cứu được cây những sưa quý hiếm này./. TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/cuu-nhung-cay-sua-trong-cong-vien-thong-nhat/20104/141246.vov