Cứu sống 12 ngư dân gặp nạn do thuyền bị chìm trên biển

12 ngư dân may mắn được tàu của vùng 3 Hải Quân cứu sống kịp thời, khi hai tàu cá bị chìm giữa biển trong cơn bão.

Ngày 15/9, tại quân cảng Đà Nẵng thuộc Vùng 3 Hải quân (Quân chủng Hải quân), Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao 12 ngư dân bị nạn trên tàu cá bị chìm trên biển, cho chính quyền địa phương.

Trước đó, vào ngày 14/9, tàu đánh cá QNg 44011TS bất ngờ bị nạn ở tọa độ 16007'-108027', khi nước biển tràn vào đầy khoang và tàu chuẩn bị chìm. Trong khi đó, hai tàu cá khác QNg 94628 TS và QNg 98687 TS, cũng đang gặp nạn ở tọa độ 16013'-108029'.

Kể lại khoảnh khắc đáng sợ đó, anh Nguyễn Hoài Thanh (thuyền trưởng tàu QNg 44011 TS; trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: "Lúc tàu bị nạn, nước tràn vào đầy khoang và tàu chuẩn bị chìm. Chúng tôi hoảng loạn và chỉ biết nhìn trời kêu cứu trong tuyệt vọng, vì chúng tôi nghĩ với sóng to, gió lớn như vậy, không một tàu nào có thể ra đến đây để cứu anh em tôi.

Khi tàu 360 Hải quân xuất hiện, chúng tôi mới tin mình sẽ sống. Đó là điều kì diệu! Ngồi lên tàu rồi, chúng tôi ôm nhau khíc vì mới dám chắc mình đã an toàn".

12 ngư dân kể lại phút giây hãi hùng khi tàu bị chìm trên biển.

Đến 12h trưa cùng ngày, tàu 360 Hải quân nhận lệnh đi cứu ngư dân gặp nạn. Sau 3 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn, tàu mới đến được tọa độ ngư dân gặp nạn. Khi tàu 360 Hải quân đến cứu, tàu QNg 98687 đã bị chìm, 2 thuyền viên đã sang tàu QNg 94628. Tàu 360 Hải quân đưa cả 9 ngư dân lên tàu và tiến hành lai dắt tàu QNg 94628.

Vì sóng quá to gió lớn, tàu QNg 94628 cũng bị phá nước không thể đi tiếp, thuyền trưởng Tàu QNg 94628 đề nghị bỏ tàu cứu lấy người. Đến 17h25' chiều qua, tàu 360 Hải quân đưa 12 ngư dân cập cảng an toàn.

Được biết, ba tàu cá gặp nạn trên đều do anh Phan Minh Tấn (trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Chia sẻ thêm về vụ việc, anh Phan Minh Tấn cho biết: "Hai tàu bị chìm, tổng thiệt hại của gia đình khoảng 6 tỷ. Mất của thì tiếc lắm, nhưng cả 9 người trên tàu đều được cứu sống cũng là may mắn lắm rồi. Nếu không có các chiến sĩ Hải quân giúp đỡ, giờ này anh em chúng tôi chắc đã nằm sâu dưới đáy biển".

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cuu-song-12-ngu-dan-gap-nan-do-thuyen-bi-chim-tren-bien-d52933.html