Cứu sống 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Chiều 28.3, thông tin từ Đồn Biên phòng 148 Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), đơn vị này vừa phối hợp với Hải đội 101 – Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển số 1 đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn và cứu sống 8 thuyền viên trên chiếc tàu cá mang số hiệu NA 90314 TS về đất liền an toàn.

Theo đó, vào ngày 26.3, tàu cá mang số hiệu NA 90314 TS của ngư dân Hoàng Đình Thành ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang đánh bắt cá tại khu vực Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng thì bất ngờ bị hỏng máy. Trước tình hình đó, tàu cá đã phát tín hiệu gọi cứu hộ. Sau khi nhận được tín hiệu gọi cứu hộ, Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 (TP.Hải Phòng) đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến sáng 27.3 tàu của Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 đã tiếp cận được với tàu cá NA 90314 TS.

Chiếc thuyền đánh cá gặp nạn được lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp với Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 đưa vào bờ an toàn.

Sau khi tiếp cận được tàu cá bị nạn, do sự cố không thể khắc phục được nên lực lượng cảnh sát biển đã tiến hành lai dắt tàu cá và 8 thuyền viên về cảng Lạch Quèn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Sáng 28.3, Đồn Biên Phòng 148 Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Hải đội 101 – Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 bàn giao tàu cá cho ngư dân Hoàng Đình Thành ở Xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu cùng 8 thuyền viên an toàn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cuu-song-8-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-756990.html