Cứu sống bệnh nhân bị xe tải cán ngang ngực

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ của Khoa Ngoại Tổng hợp vừa cứu sống bệnh nhân bị xe tải cán ngang ngực trong tình trạng rất nguy kịch.

Bệnh nhân Võ Kim Long, 42 tuổi ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nhập viện ngày 16-7 trong tình trạng rất khó thở, mạch chậm, khó bắt, toàn thân tràn khí dưới da lượng nhiều. Ngay lập tức, các bác sĩ cho đặt ống dẫn lưu màng phổi 2 bên, đồng thời đặt ống nội khí quản, tuy nhiên khí vẫn ra nhiều và liên tục ở ống dẫn lưu màng phổi bên phải, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân không được cải thiện.

Chụp CT và X-Quang ngực khẩn cấp phát hiện gãy xương ức làm 3 đoạn, gãy xương sườn bên phải từ số 1 đến số 10, nghi vỡ phế quản góc phải, dập thùy trên phổi phải và được chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Các bác sĩ đã tiến hành mở ngực bên phải vào khoang màng phổi phải thấy thùy trên phổi phải dập nát, đứt rời phế quản thùy trên, vỡ dọc phế quản gốc đến ngã ba của khí phế quản. Tiến hành đặt nội khí quản trong lồng ngực từ chỗ vỡ khí phế quản qua phổi trái để đảm bảo hô hấp trong lúc mổ. Cắt thùy trên phổi phải, khâu phục hồi phế quản gốc phải và ngã ba khí phế quản, sau đó rút ống nội khí quản trong lồng ngực cho thở lại hai phổi bằng ống nội khí quản đã đặt trước.

Bác sĩ Phạm Văn Phương, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, phẫu thuật viên chính, cho biết: Đây là trường hợp hy hữu, những trường hợp tổn thương nặng như bệnh nhân Long thường chết tại hiện trường. Nếu bệnh nhân vào bệnh viện thì tỷ lệ cứu sống cũng rất thấp do xử trí tổn thương rất khó, mặt khác, hồi sức sau mổ cũng rất quan trọng và quyết định rất lớn sự sống còn của bệnh nhân.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130805033229324p0c1201/cuu-song-benh-nhan-bi-xe-tai-can-ngang-nguc.htm