Cứu sống bệnh nhân đa chấn thương

- Các bác sĩ của nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội vừa phối hợp với nhau cứu sống bệnh nhân đa chấn thương hiếm gặp.

Đó là trường hợp của bệnh nhân Đào Văn Lộc, 52 tuổi (Uông Bí, Quảng Ninh) bị tai nạn trong lúc đi xe máy. Ông Lộc được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Đại Học Y trong tình trạng mặt bị biến dạng, sưng nề, hố mắt bên trái bị lõm sâu và không nhìn thấy nhãn cầu, đùi trái bị gãy dập, nhiều nơi trên cơ thể bị chấn thương. Nhận thấy đây là ca đa chấn thương nặng, một cuộc hội chẩn với sự tham gia của các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Mắt Trung ương đã nhanh chóng được triển khai. Theo kết quả chụp hình ảnh, bệnh nhân bị tụt hoàn toàn nhãn cầu trái vào hốc mũi và một phần xoang sàng bên trái, vỡ thành trên, thành trong và thành dưới của ổ mắt trái, xoang hàm bên trái ngập đầy dịch và máu. Chân bên trái, phần trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi bị gãy dập. TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, đây là một tai nạn rất hiếm gặp, cho đến nay trên thế giới đây là ca bệnh thứ 14 được báo cáo. Nói rõ hơn về ca bệnh này, TS Đỗ Như Hơn cho biết, sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định cùng thực hiện phối hợp 4 phẫu thuật khác nhau trong cùng một thời điểm cho bệnh nhân, là phẫu thuật về xương khớp, phẫu thuật nội soi mũi xoang, tạo hình hàm mặt và phẫu thuật mắt. Sau 3 giờ thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công. Hiện bệnh nhân Lộc đang hồi phục sức khỏe rất tốt, mắt trái đang hồi phục. Lệ Hà

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/01/824611/