Cứu sống sản phụ bị tắc mạch ối khi đẻ

Ngày 19.10, Bệnh viện (BV) Phụ sản T.Ư cho biết, kíp phẫu thuật của BV đã phối hợp với BV Việt - Đức cứu sống một sản phụ bị tắc mạch ối ngay trên bàn sinh. Đó là sản phụ Vũ Thị H - 37 tuổi, ở Hà Nội nhập viện lúc 20h15 phút ngày 18.10.

(LĐ) - Trong quá trình chuyển dạ, sản phụ bất ngờ bị tím tái, mạch và huyết áp bằng 0, quỵ, trụy tim mạch... Nhờ hỗ trợ của kíp phẫu thuật mạch máu, kíp phẫu thuật đã quyết định đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ thở và chuyển lên bàn mổ. Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân được truyền 18 đơn vị máu, các thuốc trợ tim mạch, tăng huyết áp và hỗ trợ hô hấp trong suốt cuộc mổ. Đến 3h ngày 19.10, ca mổ đã hoàn tất, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cả 2 mẹ con được theo dõi chặt chẽ. Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp rất hy hữu, bởi tắc mạch ối có tỉ lệ cứu sống rất thấp, trên thế giới cứ 1.000 người bị tắc mạch ối thì chỉ 1-2 người được cứu sống. N.P

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/cuu-song-san-phu-bi-tac-mach-oi-khi-de/200910/160176.laodong