Cứu thành công 4 thuyền viên và 9 nhà khoa học gặp nạn trên biển

Tàu cá chở 9 nhà khoa học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cùng 4 thuyền viên gặp nạn trên biển vừa được cứu hộ thành công.

Khoảng 14h hôm qua (11/12), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo tàu cá gặp nạn cách bờ biển Quảng Trị 10 hải lý. Vào thời điểm này, tàu cá QT 21126TS, chở theo một số người đi lấy mẫu nước khu vực quanh đảo Cồn Cỏ phục vụ nghiên cứu khoa học, trên đường vào bờ thì gặp nạn.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều tàu CN 09 cùng 13 cán bộ, chiến sĩ ra ứng cứu. Lúc này, trên biển thời tiết xấu, tàu cá bị gãy trục co nhớt, chết máy, nguy cơ bị chìm.

Lai dắt tàu gặp nạn vào bờ.

Lai dắt tàu gặp nạn vào bờ.

Đến 5h30’ ngày 12/12, lực lượng cứu hộ tiếp cận được tàu bị nạn đưa toàn bộ 9 nhà khoa học từ tàu cá sang tàu CN 09, rồi lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ. Khi lai dắt tàu bị nạn vào đến phao số 0, sóng to đã đánh vỡ mui tàu làm nước tràn vào khoang và bị đắm, lực lượng cứu hộ đành bỏ tàu cá và đưa cả 4 thuyền viên trên tàu cá lên tàu CN 09 để đưa vào bờ.

Đến khoảng 10h hôm nay (12/12), toàn bộ 13 người trên tàu cá QT 21126TS đã cập cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị an toàn. Hiện, các nạn nhân đang được chăm sóc sức khỏe tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp cận được tàu gặp nạn.

Trung tá Trần Tuấn Anh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn. Lúc 17h30 tiếp cận được tàu nhưng do sóng to gió lớn, phải đợi đến 5h30 sáng ngày 12/12, chúng tôi đã cập mạn, chuyển thuyền viên cùng với các nạn nhân tổng số 13 người đưa vào bờ được an toàn”./.

CTV Thanh Hiếu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cuu-thanh-cong-4-thuyen-vien-va-9-nha-khoa-hoc-gap-nan-tren-bien-577139.vov