Cứu thành công sản phụ tam thai bị tiền sản giật

Chiều ngày 19/12 các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật cứu sống một sản phụ mang tam thai tiền sản giật và 3 bé non tháng.

3 bé trai trong ca tam thai ở Cần Thơ (Bệnh viện cung cấp)

Chị Đặng Thị Lệ, sinh năm 1977 (Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) nhập viện vào tối 25/11 được các bác sĩ chẩn đoán tam thai 33 tuần, dọa sinh non, tăng huyết áp… Các bác sĩ dùng thuốc kiểm soát huyết áp, thuốc giảm gò, kích thích trưởng thành phổi và thực hiện các xét nghiệm tầm soát bệnh lý tiền sản giật.

Sau thời gian nằm điều trị và theo dõi, ngày 9/12 chị Lệ có dấu chuyển dạ khi thai nhi được 35 tuần, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật lấy thai. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, 3 bé trai chào đời với cân nặng 2.300gram, 1.700gram và 2.100gram.

Bác sĩ CKII Quách Hoàng Bảy, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết, Hiện tại cả 4 mẹ con đều ổn định và được thực hiện phương pháp Kangaroo tại khoa Sơ sinh bệnh viện, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Khánh Nguyên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/cuu-thanh-cong-san-phu-tam-thai-bi-tien-san-giat-1085648.tpo